Hy vọng mới cho thỏa thuận hạt nhân Iran

03/02/2021 10:35 GMT+7

Rạng sáng qua 2.2, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đề xuất phương án hứa hẹn hóa giải tình thế bế tắc kéo dài giữa Iran và Mỹ .

Theo Reuters, ông Zarif cho rằng Liên minh Châu Âu (EU) có thể cử một quan chức đảm nhiệm vai trò trung gian, sắp xếp và điều phối nỗ lực đưa cả hai nước quay về thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Trước đó, ông Zarif ngày 22.1 nói chính quyền mới của Washington phải dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Tehran nếu muốn Iran quay lại cam kết cũ. Theo giới phân tích, sự chuyển biến trong thái độ của ngoại trưởng Iran đang mở ra cơ hội cho nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân.
Trước đó 1 ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự báo Iran có thể chỉ còn “vài tuần nữa” tích lũy đủ số nguyên liệu cần thiết để chế tạo bom hạt nhân. Tehran cùng ngày cũng thông báo thử thành công tên lửa đẩy đưa vệ tinh vào không gian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.