Hy vọng mới cho hàng ngàn phụ nữ chuyển dạ sớm

18/05/2015 11:00 GMT+7

(TNO) Một phương pháp điều trị bằng hoóc môn có thể giúp ngăn ngừa các ca sinh sớm mang hy vọng mới cho hàng ngàn bà mẹ có nguy cơ sinh non cao, theo Daily Mail ngày 16.5.

(TNO) Một phương pháp điều trị bằng hoóc môn có thể giúp ngăn ngừa các ca sinh sớm mang hy vọng mới cho hàng ngàn bà mẹ có nguy cơ sinh non cao, theo Daily Mail ngày 16.5.

Hy vọng mới cho hàng ngàn phụ nữ chuyển dạ sớmBổ sung hóc môn mang thai giúp ngừa sinh non - Ảnh: Shutterstock
Đó là phương pháp điều trị đột phá được các chuyên gia tại Trường đại học Sản phụ khoa Hoàng gia (Anh) thực hiện. Phương pháp này cho phép phụ nữ sử dụng liều bổ sung hoóc môn progesterone hằng ngày. Hoóc môn progesterone được các bác sĩ gọi là “hoóc môn mang thai”, nồng độ hóc môn này tăng tự nhiên trong quá trình mang thai để giúp ngăn ngừa nguy cơ chuyển da sớm.
Theo Viện Y học và chăm sóc sức khỏe tối ưu (NICE) thuộc Bộ Y tế Anh, phương pháp điều trị này đặc biệt dành cho phụ nữ có những rủi ro cao, bao gồm tiền sử sinh non và cổ tử cung ngắn.
Giáo sư Andrew Shennan - chuyên gia về sinh non và là phát ngôn viên của Trường đại học Sản phụ khoa Hoàng gia - cho biết: “Đó không phải là thuốc chữa bách bệnh cho mọi người, và nó không đảm bảo phụ nữ sẽ không sinh non. Nhưng việc sử dụng progesterone cho một số phụ nữ có nguy cơ cao sẽ là một trong những vấn đề lâm sàng chính sẽ được đưa vào văn bản hướng dẫn tới của NICE”.
Nhiều nghiên cứu trước đây cũng cho thấy bổ sung hoóc môn progesterone hằng ngày có thể giúp giảm 50% rủi ro sinh sớm ở phụ nữ có nguy cơ cao. Một số trẻ sinh ra quá sớm ít có cơ hội sống sót, hoặc có trẻ phải mất hàng tháng được chăm sóc chuyên sâu và có thể có khuyết tật suốt đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.