Hy hữu: Nắp chai nằm trong bụng cụ ông 60 năm

Lê Cầm
Lê Cầm
16/01/2024 18:06 GMT+7

Ông D.M.C (80 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến khám tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An trong tình trạng đau bụng và táo bón. Qua thăm khám nội soi, bác sĩ phát hiện dị vật là nắp chai nằm trong bụng bệnh nhân.

Ngày 16.1, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Minh Hiếu, Trưởng khoa nội soi Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An cho biết, qua nội soi bác sĩ phát hiện trong bụng bệnh nhân C. có dị vật là nắp chai, đường kính khoảng 30 mm, độ dày 5 mm.

Theo lời kể của cụ C., khoảng mười mấy tuổi ông đã vô tình nuốt phải nắp chai (không nhớ rõ là nắp chai gì), sau đó không xuất hiện triệu chứng gì bất thường nên ông không đi thăm khám. Mãi đến thời gian gần đây, ông thấy đau bụng và táo bón thường xuyên nên được gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Hy hữu: Nắp chai nằm trong bụng cụ ông 60 năm- Ảnh 1.

Hình ảnh nội soi phát hiện dị vật bị bỏ quên trong dạ dày nhiều năm

BSCC

Sau khi được bác sĩ lấy dị vật, cụ C. giảm bớt các triệu chứng khó chịu và được xuất viện về trong ngày.

Bác sĩ Hiếu cho biết, đây là trường hợp dị vật nằm trong dạ dày lâu nhất từ trước đến nay mà bệnh viện đã tiếp nhận. Dị vật dạ dày đôi khi không có triệu chứng gì hoặc chỉ buồn nôn, đau bụng thượng vị, do đó chúng ta thường bỏ qua cho đến khi xuất hiện triệu chứng nặng hơn thì mới đi khám. Lúc này dị vật có thể làm trầy xước, thậm chí rách và nhiễm trùng đường tiêu hóa.

"Để ngăn ngừa mắc dị vật đường tiêu hóa, điều quan trọng là người dân cần cẩn trọng trong lúc ăn uống, nhai kỹ, không ăn vội... Ngay khi có những triệu chứng nghi ngờ thì cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ kiểm tra và có biện pháp điều trị phù hợp", bác sĩ Hiếu khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.