Hy hữu chuyện bé hai tuổi không thể ăn uống bất cứ thứ gì

18/11/2016 12:18 GMT+7

Bé trai hai tuổi đến từ Anh là trường hợp duy nhất trên thế giới không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì, dù là nước.

Cách duy nhất để cậu bé hấp thụ chất dinh dưỡng đó là truyền dung dịch trực tiếp vào cơ thể.
 
Hi hữu: Bé 2 tuổi không thể ăn uống bất cứ thứ gì
Liam Denner, 2 tuổi bị mắc chứng không thể ăn uống bất cứ thứ gì Ảnh chụp màn hình The Sun
Theo The Sun, không lâu sau khi chào đời, cơ thể của cậu bé Liam Denner, hai tuổi dường như không thể tiếp nhận bất cứ thực phẩm nào, kể cả nước. Mẹ của Liam, cô Zoey Horrocks, 25 tuổi cho biết con trai bà sẽ ngay lập tức bị nôn, thậm chí là nôn ra rất nhiều máu nếu như ăn hoặc uống thứ gì.
“Thằng bé sinh non và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vì có hiện tượng khó thở. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng con không thể ăn hay uống thứ gì. Khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng bằng mọi giá phải nuôi con”, cô Zoey chia sẻ.
Tình trạng này kéo dài đã khiến sức khỏe cậu bé bị suy giảm, hệ miễn dịch kém dẫn tới nhiễm trùng.
Hi hữu: Bé 2 tuổi không thể ăn uống bất cứ thứ gì 2Mỗi ngày, cậu bé phải đeo dây truyền dung dịch 20 tiếng đồng hồ Ảnh chụp màn hình The Sun
Hai tuần sau khi phát hiện được tình trạng của con trai, cô Zoey đã đưa Liam tới bệnh viện Bolton, Manchester để thăm khám. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị mắc bệnh đường ruột trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Alder Hey, Livepool.
Tuy nhiên, tình trạng của cậu bé thực sự khiến các bác sĩ hoang mang khi không thể đưa ra kết luận chính xác về bệnh tình.
Để khắc phục điều này, cậu bé được “ăn” bằng cách truyền các dung dịch qua đường tĩnh mạch thông qua một quá trình gọi là truyền dinh dưỡng (TPN). Tuy nhiên, quá trình TPN kéo dài có thể dẫn tới suy gan do đó việc tìm kiếm một giải pháp khác để cung cấp dinh dưỡng cho Liam đang được nhiều bác sĩ nghiên cứu.
“Mỗi lần thằng bé nhiễm trùng hay phải đưa tới bệnh viện, tôi cứ hoang mang liệu mình có được trở về cùng con nữa không. Các bác sĩ đã làm rất nhiều xét nghiệm trên người, bao gồm cả xét nghiệm tủy. Họ nói thằng bé là trường hợp duy nhất bị như vậy”, cô Zoey Horrocks tâm sự.
Cô Zoey cũng đã đưa Liam tới bệnh viện Great Ormond Street tại thủ đô London để gặp gỡ các chuyên gia nhằm sớm chẩn đoán được nguyên nhân. Dù vậy, tình trạng của Liam đến nay vẫn là nỗi lo của gia đình và các bác sĩ.
Hiện tại, mỗi ngày Liam phải đeo dây để truyền dung dịch trong vòng 20 tiếng đồng hồ. Cô Zoey cho biết Liam là đứa con duy nhất trong 3 đứa con của cô (McKenzie, 8 tuổi và Scarlett, 4 tuổi) bị mắc phải tình trạng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.