Huỳnh Như lập cú đúp, tuyển nữ Việt Nam vẫn thất bại kịch tính trước Myanmar

17/07/2022 17:02 GMT+7

Đội trưởng Huỳnh Như lập cú đúp, Hải Yến cũng có bàn thắng cho riêng mình nhưng tuyển nữ Việt Nam thua cuộc đáng tiếc 3-4 trước Myanmar ở trận tranh hạng ba giải vô địch nữ Đông Nam Á đành xếp hạng tư chung cuộc.

So với trận bán kết thua “sốc” trước Philippines 0-4, ở trận tranh hạng ba với Myanmar, tuyển nữ Việt Nam có một số thay đổi ở đội hình xuất phát khi không có thủ môn Kim Thanh, trung vệ Chương Thị Kiều, tiền vệ Vạn Sự. Khổng Thị Hằng, Hoàng Thị Loan, Hải Linh là 3 gương mặt được HLV Mai Đức Chung chọn thay thế.

Huỳnh Như (thứ 2 từ trái sang) lập cú đúp bàn thắng trước Myanmar

VFF

Ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng “nhẹ nhàng” 4-0 trước Myanmar. Gặp lại ở trận tranh hạng ba, các cầu thủ Myanmar chơi tốt hơn và bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10 do công San Thaw Thaw. Cô tận dụng thành công pha đá phạt của đồng đội Khin Marlar Tun với pha đánh đầu tung lưới thủ môn Khổng Thị Hằng.

Huỳnh Như (phải) cùng Thùy Trang ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar

VFF

Nỗ lực tấn công tìm bàn thắng gỡ hòa của các cô gái Việt Nam được đền đáp ở phút 24 khi Huỳnh Như dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Myanmar. Cơ hội đến từ cú sút rất căng của Thùy Trang trong vòng 16m50 khiến thủ môn Myanmar phải đẩy bóng ra cứu thua và Huỳnh Như đá bồi thành công.

Tuyết Dung (phải) cùng tuyển nữ Việt Nam trong trận tranh hạng ba với Myanmar

VFF

Các cầu thủ nữ Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công dồn ép nhưng đến phút 40 mới có bàn thắng vượt dẫn 2-1 do công của Huỳnh Như. Thủ quân tuyển nữ Việt Nam có màn độc diễn rồi tung cú sút bằng chân trái hiểm hóc, ghi bàn thắng đẹp mắt.

Trời đổ mưa trong hiệp 2 ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng trận đấu. Tuyển nữ Việt Nam kiểm soát thế trận tốt, tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng tuyển nữ Myanmar bất ngờ có bàn thắng cân bằng 2-2 ở phút 58. San Thaw Thaw đá bồi thành công sau khi bóng bật cột dọc khung thành tuyển nữ Việt Nam bật ra.

Trận đấu trở nên hấp dẫn ở những phút cuối khi hậu vệ và thủ môn Myanmar mắc sai lầm, Hải Yến tận dụng thành công đưa tuyển nữ Việt Nam vượt dẫn 3-2 ở phút 81. Chỉ 2 phút sau, tuyển nữ Myanmar có bàn thắng san bằng 3-3 sau khi thủ môn Kim Thanh để bóng bật ra và Lin Myunt Mo dứt đá bồi thành công ghi bàn.

Tuyển nữ Việt Nam có giải đấu thất bại khi xếp hạng tư chung cuộc

VFF

Tuyển nữ Việt Nam bị dội gáo nước lạnh khi thủ môn Kim Thanh không hóa giải được cú đá đưa bóng bật đất của cầu thủ Myanmar. Bóng bật trúng xà ngang dội ra và San Thaw Thaw lại có mặt đúng lúc để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 ở phút 87 và đây cũng là hat-trick của nữ tuyển thủ này.

Nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa của tuyển nữ Việt Nam bất thành trong những phút còn lại nên chấp nhận thất bại 3-4, khép lại giải đấu với hạng tư chung cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.