Huỳnh Như đấu Mỹ Anh, Cúp quốc gia nữ 2022 hứa hẹn nhiều kịch tính

20/07/2022 14:56 GMT+7

Sáng 20.7, lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022 diễn ra tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Với mục đích tạo thêm các giải đấu cho bóng đá nữ, giúp các cầu thủ có thêm điều kiện cọ xát đồng thời để các chuyên gia, HLV tuyển chọn nguồn lực cho đội tuyển nữ Việt Nam, VFF đã nỗ lực tổ chức Cúp quốc gia xuyên suốt từ năm 2019. Trong năm thứ 4 tổ chức, Cúp quốc gia nữ đã nâng tổng số đội tham dự lên con số 8 đội”.

Cúp quốc gia nữ đã nâng tổng số đội tham dự lên con số 8 đội

MINH HIẾU

Theo kết quả bốc thăm, đội TP.HCM 1, đội Hà Nội 2, Phong Phú Hà Nam 2 cùng Thái Nguyên T&T ở bảng A. Trong khi đó, bảng B có các đội Hà Nội 1, TP.HCM 2, Phong Phú Hà Nam 1 và Than Khoáng sản Việt Nam.

Bảng B hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính khi 3 trong 4 đội thuộc diện ngang cơ. Hà Nội 1 là đội đương kim á quân Cúp quốc gia 2021 còn Phong Phú Hà Nam 1 cũng đã giành hạng ba vào năm ngoái. Trong khi đó, Than Khoáng sản Việt Nam được xem là đối thủ khó lường khi đã 3 năm liên tiếp giành hạng ba của giải vô địch quốc gia nữ (là giải đấu khác với Cúp quốc gia).

Đội Hà Nội 1 năm ngoái thua 0-2 trong trận chung kết khi đối đầu với đội TP.HCM 1. Năm nay, đội bóng thủ đô vẫn có 2 tiền đạo của đội tuyển quốc gia là Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Ở bảng A được xem là khá dễ thở cho đội TP.HCM 1 khi chỉ phải đối đầu với những đội bóng ở cửa dưới. Trong đội hình của CLB TP.HCM 1 hiện nay có những trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam như thủ môn Trần Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Thùy Trang, Bích Thùy. Với lực lượng mạnh như vậy, đội TP.HCM 1 hoàn toàn tự tin bảo vệ ngôi vô địch Cúp quốc gia nữ 2022.

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức giải

MINH HIẾU

Thái Nguyên T&T trong thời gian vừa qua cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi ký hợp đồng với phí lót tay 500 triệu trong vòng 2 năm với hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Anh, người hùng góp phần đưa bóng đá nữ Việt Nam đến với World Cup. Một cầu thủ khác là Lê Hoài Lương cũng được đề nghị một bản hợp đồng 400 triệu trong vòng 2 năm. Có thể thấy với hai bản hợp đồng chất lượng này, Thái Nguyên T&T hoàn toàn có thể tiến xa tại Cúp quốc gia nữ 2022. Mỹ Anh và Hoài Anh từng khoác áo đội TP.HCM 1 cùng Huỳnh Như, Bích Thùy… Nay các đồng đội cũ sắp đối đầu nhau, khiến giải đấu càng đáng được chờ đợi.

Ban tổ chức hy vọng các tuyển thủ nữ khi trở về CLB, có thể lấy lại phong độ sau khi đánh mất ngôi hậu tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Đây cũng là giải đấu đầy hứa hẹn sẽ xuất hiện thêm những gương mặt mới cho đội tuyển trong tương lai, khi World Cup nữ 2023 sẽ tổ chức sau đây 1 năm nữa.

Cúp quốc gia nữ 2022 sẽ khởi tranh tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, với vòng bảng diễn ra từ ngày 6 - 14.8, các đội sẽ thi đấu vòng tròn chọn ra hai đội có xếp hạng nhất, nhì ở mỗi bảng.

Vào ngày 18.8 đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B ở bán kết 1. Đội nhì bảng A sẽ gặp đội nhất bảng B ở bán kết 2. Trận tranh hạng ba và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21.8.2022.

Đội vô địch Cúp quốc gia sẽ nhận phần thưởng Cúp và 100 triệu đồng, ngoài ra còn các giải thưởng khác cho đội thứ nhì, thứ ba cùng các giải thưởng cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.