Huỳnh Lập từng bị đứng cột cờ, mời phụ huynh vì quay phim ma trong trường

20/10/2020 18:57 GMT+7

Chương trình Ngôi sao đương thời vừa trình làng tập 14 với sự tham gia của khách mời Huỳnh Lập. Tại đây, nam nghệ sĩ trải lòng về con đường nghệ thuật .

Xuất hiện trong chương trình, Huỳnh Lập bày tỏ vui mừng khi cùng MC Thanh Bạch ôn lại kỷ niệm thời niên thiếu. Theo tiết lộ của nam diễn viên, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã là người chuyên “cầm đầu” mảng phong trào, văn nghệ. Vì quá đam mê các hoạt động ngoại khóa nên thành tích học tập của Huỳnh Lập chỉ đạt kết quả trung bình.
Đáng chú ý, Huỳnh Lập khiến khán giả một phen bật cười khi tiết lộ kỷ niệm “động trời”. Nam diễn viên cho biết mình từng bị kiểm điểm, đứng cột cờ và mời phụ huynh vì tổ chức quay phim… ma ở trong trường.
Mặc dù bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ sớm, được bạn bè, gia đình ủng hộ nhưng nam nghệ sĩ lại không may thi trượt trường Sân khấu Điện ảnh. Không nản lòng, Huỳnh Lập tiếp tục thi lại bằng cách xin gia đình học thiết kế đồ họa để bám trụ lại Sài Gòn. Từ đây một cơ duyên khác lại đến với Huỳnh Lập khi anh gặp và tham gia nhóm DAMtv đình đám một thời. 

Theo tiết lộ của Huỳnh Lập, Lê Nhân dù thủ vai phản diện nhưng ngoài đời là một người rất hiền lành

Ảnh: BTC

Chương trình đầu tiên giúp Huỳnh Lập bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp là Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. Sau chương trình này thì anh cũng đã thi đỗ vào trường đại học Sân khấu Điện ảnh khoa đạo diễn và bắt tay thực hiện series ăn khách như: Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập kể, parody Em gái mưa, Duyên mình lỡ… Để có được thành công này, ít người biết rằng Huỳnh Lập đã “lăn xả” khi đi làm make-up và ánh sáng cho đoàn phim để học hỏi kinh nghiệm.
Chia sẻ về quãng thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19, Huỳnh Lập cho biết anh có 4 dự án lớn cho năm 2020 nhưng đành gác lại. Tuy vậy Huỳnh Lập vẫn thực hiện series Một nén nhang chỉ bằng nguồn lực hạn chế: một máy quay và một góc 16 mét vuông trong công ty để nam nghệ sĩ ngồi kể chuyện… ma.
“Mỗi một câu chuyện em luôn đưa giá trị nhân văn vào vì em không muốn cổ súy mê tín dị đoan”, Huỳnh Lập thành thật chia sẻ. Mặc dù chỉ mang tính chất giải trí, nhưng sản phẩm này lại “làm chơi - ăn thiệt” khi được khán giả nhiệt tình đón nhận. Tuy vậy, làm đến tập 3 thì Huỳnh Lập bắt gặp một bình luận phê bình làm cho nam nghệ sĩ cảm thấy chạnh lòng và “mất lửa”. Sau đó anh quyết định tạm dừng series Một nén nhang khi đã thực hiện đến tập 5.

Huỳnh Lập góp giọng cùng Bùi Công Nam khiến fan thích thú

Ảnh: BTC

Xuất hiện trong tập 14 của chương trình còn có khách mời đặc biệt là diễn viên Lê Nhân (chị Ca Nô), bạn thân của Huỳnh Lập. Huỳnh Lập tiết lộ ngoài diễn xuất Lê Nhân còn có tài lẻ là nấu đám rất ngon, còn nhược điểm thì lại là… quá hiền. Nói đến đây Huỳnh Lập còn giải thích thêm: “Mọi người đừng có bị vẻ xéo xắt trên phim đánh lừa, chứ ngoài đời Lê Nhân hiền lắm”. Với thời gian 8 năm cùng nhau làm việc, trải qua không ít những kỷ niệm vui buồn, Lê Nhân - Huỳnh Lập hiện vẫn là những người bạn gắn bó thân thiết và cùng đồng hành trên con đường nghệ thuật.
Tại đây, Huỳnh Lập bày tỏ xúc động khi gặt hái được thành công bước đầu tham gia nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết 2018 là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh khi được bình chọn là 10 nhân vật truyền cảm hứng của giải thưởng Wechoice với sản phẩm series webdrama Ai chết giơ tay mà anh đảm nhận vai pháp sư mù Tinh Lâm. Trước sự việc, nhạc sĩ Bùi Công Nam bất ngờ xuất hiện, cùng Huỳnh Lập thể hiện ca khúc nhạc phim Ai chết giơ tay - Vậy coi được không gửi tặng khán giả.
Phần cuối của chương trình, Huỳnh Lập sử dụng số tiền quỹ 5 triệu đồng từ chương trình để đến tận nhà gửi tặng bé Phạm Trọng Đạt, cậu học sinh đã có hành động đẹp khi khai thông rất nhiều cống rãnh bị nghẹt và được người dân quay phim lại. Khép lại tập 14, chương trình tuần sau trình làng với sự tham gia của ca sĩ Quốc Đại, phát sóng vào lúc 21 giờ, ngày 27.10 trên kênh THVL1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.