Huỳnh Hiểu Minh rút vốn đầu tư, Angelababy tuột dốc thảm hại

02/04/2022 15:59 GMT+7

Nam nghệ sĩ chính thức rút vốn khỏi quỹ đầu tư do vợ cũ thành lập, chấm dứt việc nâng đỡ cô trên mọi phương diện suốt nhiều năm qua.

Theo trang 163, công ty cổ phần đầu tư Ninh Ba Tinh Lưu thuộc AB Capital đã có sự thay đổi lớn. Cổ đông Huỳnh Hiểu Minh rút vốn, nhường chỗ cho cổ đông khác. Công ty của anh cũng không có mặt trong danh sách tham gia điều hành quỹ đầu tư. Công ty cổ phần đầu tư Ninh Ba Tinh Lưu được thành lập vào tháng 5.2015 với các ngành nghề đăng ký kinh doanh là đầu tư cổ phần, đầu tư khởi nghiệp… Công ty này đã cùng nhiều đối tác khác nhau rót vốn vào quỹ đầu tư AB Capital thành lập do Angelababy đứng tên từ năm 2015. Hành động này cho thấy cặp đôi đã chính thức trở thành người dưng trong cuộc sống lẫn công việc. Đây cũng là tổn thất vật chất lẫn tinh thần khá lớn đối với nữ diễn viên xuất thân là người mẫu ở Hồng Kông.

Cặp đôi đẹp một thời của làng giải trí

Weibo

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy bắt đầu hẹn hò từ năm 2009. Đến tháng 2.2014 cặp đôi chính thức công khai tình cảm. Tháng 5.2015 họ đăng ký kết hôn ở Thanh Đảo và ngày 8.10 cùng năm tổ chức hôn lễ xa hoa bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ lúc bấy giờ. Năm 2017 cả hai đón chào con trai đầu lòng có tên gọi “Bọt biển nhỏ”. Ngày 28.1.2022 hai nghệ sĩ tuyên bố ly hôn sau thời gian dài lạnh nhạt.

Trong một chương trình truyền hình gần đây, lần đầu tiên cô rơi nước mắt khi nói về chuyện ly hôn. Bà mẹ một con tiết lộ mình luôn cố gắng cứu vãn hôn nhân nhưng bất thành.

Ở giai đoạn cực thịnh, Angelababy kiếm nhiều tiền ở các lĩnh vực thời trang, quảng cáo

Weibo

Xuất phát điểm của hai người khi đến với nhau được xem là chênh lệch rất lớn nên Angelababy gặp không ít áp lực. Tuy vậy trong ấn tượng của mọi người thì Huỳnh Hiểu Minh là người yêu thương vợ bậc nhất. Anh không chỉ dành những lời nói ngọt ngào, liên tục tặng quà đắt tiền, đầu tư vốn cho công ty của vợ và tận dụng mọi mối quan hệ trong làng giải trí để đẩy sự nghiệp của vợ.

Sau khi Angelababy sinh con, Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn ưu tiên cho vợ hoạt động nghệ thuật. Nhưng Angelababy liên tục gây thất vọng cho khán giả vì khả năng diễn xuất tệ hại dù luôn được đảm nhận vai chính của các dự án lớn. Thời gian đóng Cô phương bất tự thưởng, cô chỉ xuất hiện vài ba cảnh quay, còn lại đều nhờ người đóng thế với lý do mang bầu. Hành động này bị chỉ trích nặng nề vì cát sê của nữ diễn viên rất cao.

Cô cũng ham kiếm tiền ở các lĩnh vực thời trang, quảng cáo với giai đoạn cực thịnh có trong tay 50 hợp đồng quảng cáo, đại diện nên không chuyên tâm với nghề diễn viên, bị xem là người không tôn trọng nghề nghiệp. Cô bị xếp vào danh sách diễn viên tệ nhất với biểu cảm đơn điệu như trợn mắt, chu môi trong mọi hoàn cảnh. Càng được đẩy lên cao với vai trò “vợ của Huỳnh Hiểu Minh”, Angelababy càng bị xem là “ngôi sao ảo” chặn đường phát triển của các nghệ sĩ trẻ tài năng khác.

Angelababy vào vai phụ trong phim Phong khởi Lũng Tây được cho là phù hợp với khả năng diễn xuất của cô

Weibo

Dù hai bên thống nhất không tranh chấp tài sản sau ly hôn và số tiền nữ diễn viên kiếm được trong những năm qua không hề nhỏ nhưng con đường sau này của cô thật sự khó khăn. Sau khi ly hôn, mất đi chỗ dựa vững chắc của người chồng quyền lực, Angelababy lập tức tuột dốc thảm hại. “Danh tiếng” quá tệ của nữ diễn viên khiến các đoàn phim đều e dè. Cô xuất hiện trong các dự án phim chiếu mạng nhỏ, hoặc vai phụ trong các dự án lớn. Đó là lý do vì sao nữ diễn viên không hề muốn chia tay.

Tuy nhiên cũng có nguồn tin cho rằng Huỳnh Hiểu Minh từng buồn chán vì vợ trẻ mải mê công việc, không đủ thời gian quan tâm đến chồng. Ngoài ra nguyên nhân nữ diễn viên hoãn sinh con thứ hai cũng khiến nhà chồng phật lòng nên đã nảy sinh mâu thuẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.