Huyền thoại quyền anh Pacquiao bị hạ ‘knock out’ ở bầu cử tổng thống Philippines

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/05/2022 08:22 GMT+7

Huyền thoại quyền anh Manny Pacquiao đã từ bỏ môn thể thao đã giúp anh thoát khỏi cảnh nghèo để tranh cử tổng thống Philippines, nhưng bài phát biểu cứng rắn của anh về ma túy và tội phạm đã không gây được ấn tượng với cử tri.

Theo AFP, việc tranh cử của Pacquiao cho vị trí tổng thống nước nhà bắt đầu trong một buổi phát sóng trực tiếp ở Manila. Chính lời tuyên chiến của huyền thoại về việc sẽ bỏ tù các chính trị gia tham nhũng và bắt giữ những người sử dụng ma túy - mặc dù đã thừa nhận mình sử dụng ma túy đá và cần sa khi còn trẻ - đã không thể thực hiện một "cú đấm" lấy phiếu cử tri và đã thua cuộc bầu cử hôm 9.5.

Huyền thoại quyền anh Pacquiao (phải) bị hạ ‘knock out’ ở bầu cử tổng thống Philippines

AFP

Một cuộc kiểm phiếu ban đầu cho thấy Pacquiao đã nhận được ít hơn 4 triệu phiếu bầu, tương đương 6,8% số phiếu được kiểm. Điều đó khiến võ sĩ từng đoạt đai vô địch thế giới 8 hạng cân khác nhau kém xa người chiến thắng thứ 3, Ferdinand Marcos Junior, và người về nhì là Leni Robredo.

“Trận thua” này không có gì ngạc nhiên - các cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy Pacquiao gần như không có cơ hội chiến thắng. "Tôi tin rằng có nhiều người nghèo hơn những người giàu. Chúng tôi muốn đảm bảo với họ rằng đa số người nghèo sẽ đoàn kết để cho những người giàu thấy rằng có nhiều người đang phải chịu cảnh đói nghèo ở đất nước này", Pacquiao, người sống trong khu vực nhiều tỉ phú và đại sứ nước ngoài khi ở Manila, nói với các phóng viên hôm 9.5 khi bỏ phiếu ở tỉnh Sarangani, quê hương của mình.

Việc thất bại trong việc tranh cử chức vụ dân cử cao nhất của đất nước đã khiến Pacquiao không chỉ tốn kém tiền bạc và niềm tự hào - ông còn phải từ bỏ việc tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 trong Thượng viện Philippines, nơi mà ông có khả năng rất cao sẽ chiến thắng.

Trong một cuộc phỏng vấn với AFP vào tháng 11 năm ngoái, Pacquiao, một cựu nghị sĩ, đã loại trừ việc trở lại thể thao nếu ông thua cuộc bầu cử tổng thống. "Tôi đã bước sang tuổi 43, vậy là đủ với tôi, tôi đã hoàn thành", ông bố có 5 con nói.

Pacquiao dù được ngưỡng mộ ở Philippines nhưng bị hoài nghi về khả năng điều hành đất nước nếu đắc cử tổng thống

AFP

Pacquiao được ngưỡng mộ ở Philippines vì sự vươn lên từ một đứa trẻ đường phố từng sống trong tuyệt vọng trở thành một trong những võ sĩ quyền anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng ông đã gây tranh cãi với tư cách là một chính trị gia và một tín đồ Cơ đốc sùng đạo.

Pacquiao là người ủng hộ cao nhất cuộc chiến chống ma túy chết người của Tổng thống Duterte và thúc đẩy khôi phục án tử hình.

Sự tín nhiệm của Pacquiao đã giảm sút một phần từ việc thừa nhận bản thân từng sử dụng ma túy trong quá khứ, trong khi những lời bình luận về sự kỳ thị đồng tính khiến ông mất 1 hợp đồng tài trợ béo bở với một nhãn hàng lớn.

Các nhà phê bình cũng chỉ trích Pacquiao hầu như không tham gia các phiên họp tại Quốc hội và Thượng viện Philippines, điều này đã đặt ra câu hỏi về khả năng điều hành đất nước 110 triệu dân của ông. Pacquiao tuyên bố từ giã quyền anh hồi tháng 9 năm ngoái, ngay trước khi tuyên bố tranh cử tổng thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.