Huyền thoại Gento, cầu thủ duy nhất đoạt 6 chức vô địch Cúp C1 qua đời

Giang Lao
Giang Lao
18/01/2022 18:01 GMT+7

Chiều 18.1 (giờ VN), CLB Real Madrid thông báo huyền thoại của đội bóng này, danh thủ Francisco Gento đã qua đời ở tuổi 88, ông là cầu thủ duy nhất đoạt 6 chức vô địch Cúp C1 ( Champions League ngày nay).

Ông Francisco Gento cũng là chủ tịch danh dự của Real Madrid cho đến khi qua đời, vị trí mà ông kế vị từ người bạn thân và là đồng đội, Alfredo Di Stefano, cũng là một huyền thoại khác của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Danh thủ Francisco Gento

Real Madrid

Với bộ đôi Gento - Di Stefano, CLB Real Madrid đã thống trị bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu suốt thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước, đoạt đến 5 chức vô địch Cúp C1 liên tiếp từ năm 1956 đến 1960 và năm 1966. Đây là cột mốc đến nay vẫn chưa có cầu thủ nào phá vỡ được.

Ngoài ra, ông Gento cũng cùng Real Madrid đoạt đến 12 chức vô địch La Liga, 2 Cúp nhà Vua, 1 Cúp Liên lục địa, 1 Cúp vàng của các nhà vô địch thế giới và 2 Copa Latinas. Tổng cộng danh thủ này đoạt đến 24 danh hiệu lớn nhỏ cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong sự nghiệp thi đấu cho Real Madrid, danh thủ Gento gắn bó từ năm 1953 đến năm 1971 qua 18 mùa giải, thi đấu 600 trận và ghi được 182 bàn thắng. Ông cũng khoác áo tuyển Tây Ban Nha 43 trận ghi 5 bàn.

Ông Gento cũng là người sau cùng trong 3 huyền thoại lừng lẫy nhất trong lịch sử của Real Madrid, sau Ferenc Puskas và Di Stefano đều đã qua đời lần lượt ở tuổi 79 và cùng 88.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.