Huyền thoại điện ảnh Pháp Jeanne Moreau qua đời

02/08/2017 06:09 GMT+7

Jeanne Moreau, nữ diễn viên huyền thoại Pháp, vừa qua đời ở tuổi 89 tại nhà riêng ở Paris hôm 31.7 (giờ địa phương), theo Reuters.

Bà từng làm việc với hầu hết các đạo diễn hàng đầu thế giới trong nhiều thập niên sau Thế chiến 2 như Orson Welles, Jean-Luc Godard, Wim Wenders... với hơn 130 vai diễn trong sự nghiệp. Các bộ phim nổi tiếng bà tham gia: Seven days... seven nights (1960), Jules and Jim (1962), Mata Hari (1964), Viva Maria (1965), Nikita (1990)... Jeanne Moreau nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes 1960, giải Cesar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1992...
Tờ The Guardian (Anh) đã viết về Jeanne Moreau vào năm 2001: “Trong khi Brigitte Bardot là quả bom sex, thì Moreau vẫn sắc sảo và lạnh lùng”. Moreau sinh ngày 23.1.1928, là kết quả cuộc hôn nhân giữa chủ quán cà phê Paris và một vũ công Anh làm việc tại câu lạc bộ Folies Bergère. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tỏ lòng tôn kính một tài năng đóng góp lớn cho điện ảnh: “Điều làm bà ấy khác biệt chính là vượt lên những gì người khác trông đợi ở mình, không bao giờ bị đóng đinh vào kiểu vai quyến rũ, gợi tình mà biến đổi theo nhiều phong cách và lối diễn xuất mới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.