Huyện Ia Grai phát huy lợi thế, tăng tốc phát triển

18/06/2022 10:06 GMT+7

Ia Grai là một huyện miền núi biên giới nằm ở phía tây tỉnh Gia Lai. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền huyện, Ia Grai đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Huyện Ia Grai có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển bền vững. Với dân số đông, khoảng 107.000 dân, là lợi thế về nguồn lao động sẵn có; diện tích đất với 1.119,95 km², trong đó có nhiều diện tích đất đỏ bazan với những vùng chuyên canh cây công nghiệp như cà phê, điều, cao su đã được định hình. Đây cũng là thuận lợi trong việc phát triển các mô hình chăn nuôi trang trại với quy mô lớn.

Thác Mơ - một thắng cảnh nổi tiếng ở H.Ia Grai

HOÀNG DŨNG

Việc đi lại, thông thương rất thuận lợi với nhiều tuyến đường như tỉnh lộ 664, tuyến tránh Pleiku (đường Hồ Chí Minh), QL 14 C cùng hệ thống đường liên xã, liên huyện. Ngoài ra, huyện cũng có diện tích các mặt hồ thủy lợi, thủy điện lớn nhất tỉnh Gia Lai, thuận lợi trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, du lịch. Cụ thể, diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản có 404 ha với tổng sản lượng thủy sản năm 2021 đạt trên 270 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,8% so với năm 2020.

Các danh thắng như thác Mơ, thác Chín Tầng, bến đò A Sanh… hay nhiều vườn cây ăn trái với diện tích được mở rộng nhanh trong những năm qua cộng với văn hóa cồng chiêng đặc sắc, lễ cúng rừng, lễ hội đua thuyền trên sông Pô Cô… là những lợi thế lớn về phát triển du lịch, giúp tạo nên các vùng dân cư trù phú. Mặc dù đại dịch Covid-19 hoành hành nhưng với sự chủ động, linh động trong điều hành, thực hiện “mục tiêu kép”, H.Ia Grai đã đạt được nhiều thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô được H.Ia Grai tổ chức thường niên

HOÀNG DŨNG

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021 có sự đột phá, đạt 128,5 tỉ đồng, đạt 203% dự toán tỉnh giao, vượt 84% so với năm 2020. Năm 2022, dự kiến thu ngân sách đạt trên 136 tỉ đồng. Trong 25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, có 23 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch.

Tiếp tục những thành công trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đề ra. Ngoài ra, huyện cũng chú trọng công tác phát triển doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và kêu gọi đầu tư các dự án để khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách của huyện.

Huyện cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã của huyện có điều kiện hoàn thành nông thôn mới trong năm 2022 theo kế hoạch. Huyện phấn đấu năm 2022 có thêm 1 xã và 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 9 xã, 41 làng. Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật các vị trí quy hoạch khu dân cư mới, xây dựng dân dụng, công trình giáo dục, công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn, ưu tiên các xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Nhiều người dân ở H.Ia Grai đầu tư, phát triển mạnh diện tích cây ăn trái

HOÀNG DŨNG

Đồng thời thực hiện các hội chợ triển lãm, tham gia xúc tiến thương mại theo kế hoạch của Sở Công thương, đưa hàng Việt về nông thôn, kích cầu thương mại, dịch vụ, tích lũy hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm,... đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đầu tư phát triển đồng bộ về kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm tiểu thủ công nghiệp huyện.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND H.Ia Grai cho biết: Huyện đã triển khai, ban hành kế hoạch thành lập các Ban chỉ đạo để hiện thực hóa 4 nghị quyết chiến lược là phát triển du lịch, phát triển đô thị, phát triển công nghiệp và thu gom rác thải sinh hoạt. 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương đặc biệt chú trọng với nhiều giải pháp, hành động cụ thể.

“Năm 2022 được xem là năm bản lề khi nhiều hoạt động được hồi phục sau đại dịch. Chúng tôi luôn đặt ra nhiều mục tiêu về cải cách hành chính, tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ khó khăn và tạo ra môi trường tốt cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư quan tâm đến tiềm năng, thế mạnh của huyện. Để từ đó xây dựng hình ảnh tốt nhằm thu hút đầu tư từ nguồn vốn của các nhà đầu tư, huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài ra, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến các chương trình mục tiêu quốc gia và có những chỉ đạo, định hướng kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả trên cơ sở đặc thù của địa phương và điều kiện sẵn có cộng thêm những nguồn lực khác…”, ông Lê Ngọc Quý nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.