Huyện đề nghị tỉnh tìm nguyên nhân cá chết trên sông Gành Hào

25/05/2017 18:22 GMT+7

UBND H.Đầm Dơi kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau tìm nguyên nhân cá chết trên sông Gành Hào để tránh hoang mang trong dân.

Chiều 25.5, ông Nguyễn Chí Thuần, Chủ tịch UBND H.Đầm Dơi, cho biết huyện đã có báo cáo về việc cá chết trên tuyến sông Gành Hào, đoạn từ cầu Hòa Trung đến Vàm Mương Điều, thuộc 2 ấp Trung Cang và Thành Vọng (xã Tân Trung) về tỉnh.
Theo đó, từ đêm 23 đến ngày 24.5, ở khu vực nói trên xảy ra tình trạng cá nổi đầu và chết, được người dân vớt trên mặt nước, trong lú và đáy sông (hai dụng cụ bắt cá, tôm).
Ông Thuần cho biết thêm theo nghi vấn có thể do hiện tượng mua đầu mùa hoặc nước thải từ các công ty thủy sản trên địa bàn gây ô nhiễm nguồn nước làm cá chết.
Trước tình hình này, UBND H.Đầm Dơi kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra lượng nước thải từ các công ty ở khu vực trên nhằm xác định đúng nguyên nhân cá chết để đảm bảo nguồn lợi thủy sản tự nhiên và xử ký các trường hợp vi phạm bảo vệ môi trường theo quy định. Đặc biệt, đưa ra đúng nguyên nhân để tránh hoang mang trong người dân địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.