Huyện đầu tiên ở TP.HCM dẹp sạch quảng cáo bôi bẩn đường phố

02/12/2023 14:38 GMT+7

Theo lãnh đạo H.Củ Chi (TP.HCM), các tuyến đường, địa bàn sau khi làm sạch quảng cáo trái phép sẽ được bàn giao về cho UBND và công an xã quản lý.

Ngày 2.12, trao đổi với Thanh Niên, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND H.Củ Chi cho biết, đến nay địa phương cơ bản không còn quảng cáo rao vặt. Đây là thành quả chung tay của hệ thống chính trị, cùng hàng chục nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia hưởng ứng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM, H.Củ Chi tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên toàn 21 xã, thị trấn.

Đồng thời, UBND xã, thị trấn tổ chức cho chủ nhà và đại diện cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện đúng quy định để đảm bảo an ninh trật tự. Địa phương cũng vận động các hộ dân cam kết tự nguyện bảo quản, trông coi, chủ động bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên các mảng tường, tủ điện, trụ điện, trụ đèn trước cửa nhà và xung quanh nhà.

Huyện cửa ngõ TP.HCM dẹp sạch quảng cáo bôi bẩn đường phố - Ảnh 1.

Học sinh trên địa bàn H.Củ Chi, TP.HCM cùng tham gia bóc xóa quảng cáo bôi bẩn đường phố

CTV

Ngoài ra, H.Củ Chi thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát việc bóc xóa quảng cáo, rao vặt của 21 xã, thị trấn và bàn giao trách nhiệm quản lý cho UBND và công an xã, thị trấn đối với các địa bàn đã được làm sạch, không để tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định.

Bà Hiền cho biết, với sự hưởng ứng của nhiều lực lượng, hoạt động bóc xóa quảng cáo bôi bẩn đường phố đạt nhiều kết quả tích cực, hàng ngàn tờ quảng cáo trái phép đã bị xóa bỏ. Đặc biệt, công an phối hợp bắt được một số người dán quảng cáo, rao vặt để xử lý theo quy định.

Tính đến ngày 1.12, huyện cơ bản không còn quảng cáo rao vặt, nhất là các tuyến đường chính, trọng điểm được xử lý triệt để. Những cột điện, tường rào, thùng rác đã sạch dấu vết tờ rơi quảng cáo, thay vào đó là hình ảnh được sơn lại sạch đẹp hơn, góp phần tạo mỹ quan đô thị của huyện.

Chủ tịch UBND H.Củ Chi cho biết để duy trì kết quả, huyện tiếp tục kêu gọi các đơn vị, người dân cùng bảo quản, trông coi, chủ động bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường và xung quanh nhà góp phần giải quyết vấn nạn tín dụng đen, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.