Huyện Củ Chi đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

11/04/2023 16:31 GMT+7

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Củ Chi (TP.HCM) vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước và các danh hiệu cao quý của Nhà nước, Chính phủ.

Sáng 11.4, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Củ Chi tổ chức "Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba, các danh hiệu cao quý của Nhà nước, Chính phủ và hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm 2022".

Huyện Củ Chi đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, gắn Huân chương Độc lập hạng ba lên lá cờ truyền thống của H.Củ Chi

PHAN THU HOÀI

Báo cáo kết quả tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND H.Củ Chi, cho biết trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, H.Củ Chi đã thật sự chuyển mình, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện.

Năm 2022, H.Củ Chi đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Huyện hoàn thành 22/22 chỉ tiêu, trong đó có 18/22 chỉ tiêu vượt 100%, 4/22 chỉ tiêu đạt 100%.

Một số điểm sáng của huyện trong năm 2022 có thể kể đến như: thu ngân sách nhà nước đạt 168,21%; tổng giá trị sản xuất toàn ngành tăng 19,44%; tổ chức thành công hội thảo khoa học "Tiềm năng, định hướng phát triển và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn H.Củ Chi"; hội nghị "Xúc tiến đầu tư vào H.Củ Chi và H.Hóc Môn năm 2022" nhằm thu hút đầu tư vào huyện.

Nổi bật trong đó là chương trình "Ngày hội văn hóa, du lịch và ẩm thực H.Củ Chi" năm 2022 với chủ đề Hương sắc vùng đất thép, thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan; công tác giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả vượt trên 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Với những kết quả đạt được, huyện là đơn vị đứng hạng 2 trong phong trào thi đua toàn thành phố, dẫn đầu Cụm thi đua 4, được tặng Cờ thi đua Chính phủ.

Huyện Củ Chi đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước - Ảnh 2.

20 tập thể và 28 cá nhân của H.Củ Chi nhận được khen thưởng cấp thành phố vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

PHAN THU HOÀI

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Củ Chi đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển thời gian qua.

Bà Lệ bày tỏ cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của cán bộ và nhân dân H.Củ Chi. Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm phục hồi kinh tế - xã hội sau tác động bởi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, cũng như sau ngày TP "bình thường" trở lại, H.Củ Chi đã có nhiều cách làm, mô hình sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa như phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM, phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, bà Nguyễn Thị Lệ cũng lưu ý, các phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng có nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; công tác sơ kết, tổng kết cần được coi trọng đúng mức; kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến...

Huyện Củ Chi đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước - Ảnh 3.

Trung tâm An sinh xã hội, Bệnh viện Dã chiến số 1 H.Củ Chi đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước

BẢO PHƯƠNG

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Củ Chi vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước ký tặng.

Trung tâm An sinh xã hội và Bệnh viện Dã chiến số 1 H.Củ Chi vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước ký tặng. Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Thanh Phong, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND  H.Củ Chi, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, 20 tập thể và 28 cá nhân của H.Củ Chi đã nhận khen thưởng cấp thành phố vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.