Huỷ nhiều sự kiện thể thao quốc tế đỉnh cao tại Nga

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/02/2022 07:58 GMT+7

Ban tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế đỉnh cao dự kiến tổ chức tại Nga đã quyết định huỷ sau chiến dịch quân sự vào Ukraine của nước này.

Chặng đua xe Công thức 1 (F1) tại Nga dự kiến ​​diễn ra vào ngày 25.9 đã bị hủy sau chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine, theo thông báo của ban tổ chức môn thể thao tốc độ danh tiếng nhất hôm 25.2.

Chặng đua F1 mùa này tại Nga đã bị huỷ

afp

"Vào tối 24.2, F1 và FIA (Liên đoàn Xe hơi thế giới) cùng các đội đã thảo luận và đưa ra một số quyết định, trong đó cả quan điểm của tất cả các bên liên quan, rằng không thể tổ chức Grand Prix Nga trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi đang theo dõi những diễn biến ở Ukraine với nỗi buồn và hy vọng về một giải pháp nhanh chóng mang lại hòa bình cho tình hình hiện tại", theo tuyên bố của ban tổ chức F1.

Hành động rút chặng đua tại Nga được đưa ra sau khi đương kim vô địch thế giới Max Verstappen và nhà vô địch 4 lần Sebastian Vettel đã tuyên bố công khai tại cuộc thử nghiệm ở Barcelona rằng họ phản đối việc tham gia chặng đua tại Sochi. Đây là chặng Grand Prix Nga cuối cùng ở Sochi, nơi đăng cai tổ chức cuộc đua này kể từ năm 2014. Năm tới nó sẽ chuyển đến Saint Petersburg.

Trong khi đó, tổ chức đứng đầu một trượt tuyết thế giới (FIS) cho biết tất cả các sự kiện trượt tuyết World Cup còn lại ở Nga mùa này đã bị hủy bỏ hoặc chuyển đi nơi khác sau chiến dịch quân sự tại Ukraine. Động thái này được đưa ra sau khi Na Uy, đội đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại Olympic mùa đông Bắc Kinh vừa kết thúc, và Thụy Điển cho biết họ sẽ không cử các đội tham dự các sự kiện ở Nga.

UEFA đã tước đăng cai trận chung kết Champions League mùa này tại Nga

efe

"Sau khi tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan, FIS đã quyết định rằng vì lợi ích của sự an toàn của tất cả những người tham gia và để duy trì tính toàn vẹn của World Cup, tất cả các sự kiện World Cup còn lại dự kiến​​diễn ra tại Nga từ nay đến cuối mùa giải 2021 - 2022 sẽ bị hủy bỏ hoặc chuyển đến một địa điểm khác", FIS cho biết trong một thông báo.

Các sự kiện khác bị ảnh hưởng là các sự kiện nhảy trượt tuyết World Cup nữ diễn ra vào ngày 18 - 20.3 ở Nizhny Tagil và vào ngày 25 - 27.3 tháng 3 ở Chaikovsky cũng như sự kiện băng đồng World Cup vào ngày 18 - 20.3 tại Tyumen. FIS cho biết họ sẽ thông báo các địa điểm thay thế.

Trước đó, UEFA cũng quyết định tước đăng cai trận chung kết Champions League mùa này đối với Nga. Theo đó, trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 28.5 tại sân Gazprom ở St Petersburg (Nga) sẽ chuyển đến sân Stade de France ở Paris, Pháp. Ở diễn biến khác, Ba Lan, Thụy Điển và CH Czech đã đưa ra một tuyên bố chung từ chối thi đấu vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu diễn ra tại Nga vào tháng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.