Huy động thanh niên cống hiến sức trẻ cho đất nước

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/08/2021 08:00 GMT+7

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam , anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết Hội đã huy động thanh niên cống hiến sức trẻ cho đất nước, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay. .

Hôm nay (12.8), T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức phát động 65 ngày thi đua cao điểm chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021). PV Báo Thanh Niên đã phỏng vấn anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, xung quanh sự kiện này.

Anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Thưa anh, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, T.Ư Hội đã có những hoạt động gì để ôn lại truyền thống và phát huy vai trò của thanh niên trong bối cảnh hiện nay?
Trải qua 65 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ thanh niên đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Hội là dịp để cán bộ, hội viên, thanh niên tự hào về truyền thống của Hội, cũng như phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. T.Ư Hội đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; trao giải thưởng “15 tháng 10”, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”… Đặc biệt, T.Ư Hội đã huy động thanh niên tham gia với chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Thông qua các hoạt động, T.Ư Hội mong muốn tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên và xã hội về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đồng thời, xây dựng cho mỗi hội viên, thanh niên ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, cống hiến sức trẻ cho đất nước, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Huy động hơn 25 tỉ đồng chung tay hỗ trợ người dân

Thời gian qua, khi đất nước gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, Hội đã có những hoạt động gì để tham gia phòng chống dịch?
Trong hơn một năm rưỡi qua, kể từ khi đợt dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, T.Ư Hội và các tổ chức thành viên đã kịp thời chỉ đạo các cấp bộ Hội thực hiện nhiều biện pháp cấp bách, hiệu quả và sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều chương trình, hoạt động do Hội tổ chức kịp thời đã thu hút đông đảo hội viên, thanh niên hưởng ứng và nhiệt tình tham gia, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên trong việc chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19.
Hội viên, thanh niên tình nguyện trên cả nước không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng xung phong, tình nguyện lên đường nhận nhiệm vụ, sẵn sàng tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ tại những điểm nóng về dịch bệnh Covid-19 và đã được các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Thông qua đó, khắc họa thêm hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam trong những thời điểm khó khăn của đất nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia cùng cộng đồng trong hội viên, thanh niên.

Các hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM hỗ trợ trực tại tổng đài Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận các cuộc gọi và giúp đỡ người dân phòng chống dịch Covid-19

ẢNH:C.T.V

Các cấp bộ Hội đã đẩy mạnh các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động, qua đó vận động và thu hút hội viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của Hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; đồng thời chung tay với chính quyền và ngành y tế tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thưa anh, những hoạt động của Hội đã có ý nghĩa như thế nào trong việc hỗ trợ Chính phủ và người dân chung tay vượt qua đại dịch?

Tôi tin rằng với tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục xung kích, tình nguyện, sẵn sàng tham gia mọi nhiệm vụ khi Tổ quốc cần, góp phần cùng cả nước sớm khống chế dịch bệnh Covid-19, đưa cuộc sống trở lại ổn định và phát triển

Anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ngay khi dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam, T.Ư Hội đã kịp thời phát động trong toàn bộ cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên chung tay cùng các cấp chính quyền và toàn dân trong công tác phòng chống, dịch Covid-19, đặc biệt triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu cũng như người dân có hoàn cảnh khó khăn như “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”; “Triệu bữa cơm 2021”; Chương trình “Triệu chai nước - Triệu lời chúc tiếp sức tuyến đầu”, chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ nông dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. T.Ư Hội cũng khởi động chương trình âm nhạc “Hát để sẻ chia”, gây quỹ ủng hộ người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; chương trình kêu gọi văn nghệ sĩ trẻ tham gia các hoạt động phòng, chống dịch…
Tính từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại tại Việt Nam, T.Ư Hội cũng đã huy động hơn 25 tỉ đồng để chung tay hỗ trợ người dân khó khăn tại các tỉnh, TP bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, nhiều mô hình, hoạt động khác cũng được các cấp bộ Hội, các tổ chức Hội thành viên triển khai sáng tạo và kịp thời như “Gian hàng 0 đồng”, chuyến xe “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch” chở nhu yếu phẩm về hỗ trợ các địa bàn bị dịch bệnh, ATM gạo, ATM ô xy…

Cùng cả nước sớm khống chế dịch bệnh

Khi dịch bệnh bùng phát, thanh niên cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là về khởi nghiệp, việc làm. Vậy Hội đã đồng hành như thế nào để hỗ trợ họ?
Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp vẫn được triển khai sáng tạo như: cung cấp thông tin, hỗ trợ thanh niên chuyển hướng khởi nghiệp bằng hình thức trực tuyến, phối hợp triển khai các nền tảng giới thiệu việc làm trực tuyến tới thanh niên; tổ chức các hoạt động tư vấn trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi...
Nhân dịp này, anh muốn gửi gắm điều gì tới hội viên, thanh niên trong dịp phát động 65 ngày thi đua cao điểm chào mừng 65 năm thành lập Hội?
Để những hoạt động của 65 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Hội thực sự lan tỏa và đạt kết quả tích cực, tôi kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; xác định 65 ngày thi đua là 65 ngày của hành động, của ý chí vươn lên, khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Mỗi hành động thiết thực của cán bộ, hội viên thanh niên chính là những đóa hoa tươi thắm nhất chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Tôi tin rằng với tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục xung kích, tình nguyện, sẵn sàng tham gia mọi nhiệm vụ khi Tổ quốc cần, góp phần cùng cả nước sớm khống chế dịch bệnh Covid-19, đưa cuộc sống trở lại ổn định và phát triển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.