Huy động sức mạnh của 4,5 triệu kiều bào

21/05/2014 03:05 GMT+7

Ngày 20.5, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài.

Tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho Việt kiều về nước kinh doanh và đầu tư

Huy động sức mạnh của 4,5 triệu kiều bào

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định cộng đồng người VN ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc VN. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ: Trên thực tế, nhiều trí thức kiều bào có tài, có tâm muốn về nước đóng góp cho sự phát triển của đất nước nhưng vẫn gặp phải những rào cản cách này hay cách khác; kiều bào còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục hành chính khi mua nhà tại VN. Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chỉ khi nào những yếu kém, hạn chế, rào cản đó… được khắc phục chúng ta mới huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết gần 4,5 triệu kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới. Đây là nguồn lực hết sức quan trọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước trên hầu hết các lĩnh vực như thu hút đầu tư, kiều hối, chất xám, khoa học công nghệ…".

Báo cáo tại hội nghị cho biết, cộng đồng người VN ở nước ngoài tiếp tục tăng nhanh về số lượng, từ khoảng 2,7 triệu người năm 2004 đến nay đã có gần 4,5 triệu người đang sinh sống, lao động, học tập tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 400.000 người có trình độ đại học trở lên.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết tới đây, Nghị quyết 36 sẽ tiếp tục được thực hiện theo hướng: thực sự thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc, phát huy cao độ truyền thống đại đoàn kết toàn dân, đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, chủ động đến với kiều bào, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con kiều bào, hỗ trợ kiều bào giữ gìn bản sắc dân tộc, đặc biệt là duy trì tiếng Việt. Bên cạnh đó, thực sự coi trọng nguồn lực của cộng đồng, xóa bỏ mọi rào cản, phân biệt giữa đồng bào trong nước và đồng bào ở nước ngoài trong xây dựng chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho bà con về nước kinh doanh và đầu tư, tạo điều kiện cho bà con kiều bào đóng góp cho đất nước trong khả năng của mình bằng những hình thức phù hợp. Chủ động có những biện pháp đột phá trong vận động kiều bào đồng thời kiên quyết đấu tranh, cô lập, tiến tới làm tan rã các lực lượng cực đoan, phản động.

Kiều hối chiếm 1/10 GDP của cả nước

Thống kê cho thấy đến nay đã có 52 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố có các dự án đầu tư của bà con kiều bào, với hơn 3.600 doanh nghiệp, có số vốn đăng ký kinh doanh và góp vốn khoảng 8,6 tỉ USD. Hà Nội và TP.HCM là hai nơi thu hút nhiều doanh nghiệp kiều bào đầu tư nhất. Cùng với đẩy mạnh đầu tư về nước, lượng kiều hối gửi về cũng tăng trung bình 10 - 15%/năm, riêng năm 2013 vừa qua đạt gần 11 tỉ USD, chiếm 1/10 GDP của cả nước. “Trong bối cảnh nền kinh tế VN còn gặp nhiều khó khăn, lượng đầu tư và kiều hối của người VN ở nước ngoài cũng góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động”, báo cáo nêu rõ.

Tuệ Nguyễn

>> Khẳng định vai trò đặc biệt của kiều bào
>> Kiều bào góp phần quan trọng trong chính trị đối ngoại
>> Sự phát triển của đất nước có đóng góp to lớn của kiều bào 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.