Huy động hàng trăm người tìm hai cha con bị chìm tàu do lốc xoáy

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/10/2020 16:10 GMT+7

Sau 4 ngày huy động hàng trăm người tổ chức tìm kiếm, thi thể hai cha con trong vụ lốc xoáy đánh chìm tàu trên sông Trường Giang ở Quảng Nam đã được tìm thấy.

Chiều 14.10, ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết sau 4 ngày huy động hàng trăm người tổ chức tìm kiếm, thi thể hai cha con trong vụ lốc xoáy đánh chìm tàu trên sông Trường Giang đã được tìm thấy.

Theo ông Tiến, khoảng 14 giờ cùng ngày, thi thể anh Nguyễn Phúc Đạo (23 tuổi, ở thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải) đã được trong hầm máy của con tàu chìm. Hiện cơ quan chức năng cùng với người dân đang tiến hành di chuyển thi thể ra ngoài để đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hai cha con ông Diệp đều được tìm thấy trong khoang máy tàu chìm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước đó, tối 13.10, thi thể ông Nguyễn Diệp (47 tuổi, bố của Đạo) được tìm thấy trong buồng máy của con tàu chìm. Thi thể ông Diệp được đưa lên bờ vào lúc 22 giờ ngày 13.10 và đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo ông Tiến, ngoài lực lượng chức năng của tỉnh thì địa phương cũng đã huy động hàng trăm người tổ chức lặn tìm tung tích hai cha con ông Diệp suốt 4 ngày liền.

Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sắp đổ bộ Thái Bình - Nghệ An

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 6 giờ ngày 11.10, tàu cá mang số hiệu QNa 90499 (công suất 600CV), do ông Nguyễn Diệp làm chủ, khi neo đậu trên sông Trường Giang (thuộc thôn Xuân Mỹ) bị lốc xoáy đánh chìm.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 10.10, ông Diệp cùng con trai là Nguyễn Phúc Đạo ra tàu cá ngủ để trông coi tàu và hai cha con mất tích trong cơn lốc xoáy. Trận lốc xoáy còn làm 17 ngôi nhà ở xã Tam Hải bị tốc mái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.