Bà Rịa - Vũng Tàu:

Huy động 500 người cưỡng chế, tháo dỡ nhà trọ 0 đồng xây dựng trái phép

Nguyễn Long
Nguyễn Long
19/12/2023 12:21 GMT+7

Ngày 19.12, UBND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) huy động hơn 500 người cùng nhiều phương tiện cưỡng chế, tháo dỡ nhà trọ 0 đồng do ông Dương Văn Long xây dựng trái phép.

Xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp

Ngày 19.12, UBND H.Xuyên Mộc huy động hơn 500 người cùng nhiều phương tiện đến cưỡng chế, tháo dỡ nhà trọ 0 đồng ở xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc) do ông Dương Văn Long (51 tuổi, ngụ ấp Bình Thắng, xã Bình Châu) xây dựng trái phép với diện tích hàng ngàn mét vuông trên đất nông nghiệp.

Hơn 500 người cưỡng chế, tháo dỡ nhà trọ 0 đồng xây dựng trái phép - Ảnh 1.

Nhà trọ 0 đồng xây dựng không phép

NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, được phân công làm trưởng đoàn cưỡng chế. Theo ông Tiến, huyện đã huy động hơn 500 người cùng nhiều phương tiện thực hiện tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép. Dự kiến, việc tháo dỡ kéo dài đến tối cùng ngày do các công trình xây dựng lên đến hơn 2.000 m2.

Hơn 500 người cưỡng chế, tháo dỡ nhà trọ 0 đồng xây dựng trái phép - Ảnh 2.

Xe cuốc phá dỡ các công trình vi phạm

NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 6.4, Báo Thanh Niên có bài viết "Bà Rịa - Vũng Tàu: Vì sao chậm xử lý khu nhà trọ 0 đồng xây dựng không phép ?" phản ánh nhà trọ do ông Long xây dựng với diện tích rộng hàng ngàn mét vuông, bị chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm hành chính 2 lần nhưng đến nay vẫn tồn tại gây bức xúc dư luận.

Theo đó, tháng 12.2021, UBND xã Bình Châu phát hiện hộ gia đình ông Dương Văn Long và vợ là bà Nguyễn Thị Phương Linh (43 tuổi) xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại ấp Bình Thắng. Tại thời điểm này, ông Long xây dựng nhà ở, các dãy nhà trọ. UBND xã Bình Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do ông Long chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với tổng diện tích hơn 1.680 m2.

Hơn 500 người cưỡng chế, tháo dỡ nhà trọ 0 đồng xây dựng trái phép - Ảnh 3.

Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

NGUYỄN LONG

Chống đối với đoàn làm việc, không đồng ý tự tháo dỡ

Ngày 31.3.2022, UBND H.Xuyên Mộc ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Long do có hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích đất hơn 1.680 m2. UBND xã Bình Châu bàn giao quyết định cho ông Long nhưng ông không nhận.

Đến ngày 23.10.2022, UBND xã Bình Châu phát hiện ông Long tiếp tục xây dựng 12 công trình khác có kết cấu khung sắt, mái tôn, nền lát gạch men, có ngăn từng phòng riêng biệt và đánh số từ 1 đến 60. Tổng diện tích xây dựng trái phép hơn 1.100 m2.

Ngoài ra, còn có sân nền bê tông liền kề với các công trình nêu trên và đường đi nội bộ có kết cấu bê tông, lát gạch men với diện tích 1.000 m2. Tại buổi làm việc, ông Long lý giải việc xây dựng các công trình trên với mục đích làm từ thiện, giúp người nghèo ở trọ 0 đồng, cà phê 0 đồng, quán cơm 0 đồng…

Ngày 6.12.2022, UBND H.Xuyên Mộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Long về hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với tổng diện tích hơn 2.100 m2 với số tiền 22,5 triệu đồng, buộc ông Long khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Hơn 500 người cưỡng chế, tháo dỡ nhà trọ 0 đồng xây dựng trái phép - Ảnh 4.

Các vật dụng trong phòng ở được đưa ra ngoài trước khi tháo dỡ

NGUYỄN LONG

Ngày 30.3.2023, UBND xã Bình Châu đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho gia đình ông Long nhưng ông Long không có mặt. Lúc này, bà Nguyễn Thị Phương Linh không nhận và không thừa nhận hành vi vi phạm, cho rằng đây là việc làm từ thiện, có thái độ chống đối với đoàn làm việc.

Hơn 500 người cưỡng chế, tháo dỡ nhà trọ 0 đồng xây dựng trái phép - Ảnh 5.

Hồ bơi và dãy phòng xây trái phép

NGUYỄN LONG

UBND xã Bình Châu đã niêm yết quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại trụ sở ban nhân dân ấp Bình Thắng.

Sau đó, lực lượng chức năng xã Bình Châu và H.Xuyên Mộc cũng đã nhiều lần vào nhà vận động hộ gia đình ông Long tự tháo dỡ các công trình vi phạm nhưng ông Long vẫn không đồng ý.

Trước thời điểm thực hiện cưỡng chế, ngày 15.12, đích thân ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc cùng lực lượng chức đã vào nhà ông Long tiếp tục vận động tự tháo dỡ nhà trọ 0 đồng xây dựng trái phép nhưng ông Long vẫn không chấp hành.

Hơn 500 người cưỡng chế, tháo dỡ nhà trọ 0 đồng xây dựng trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.