Hủy án một vụ chống người thi hành công vụ vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19

Phan Thương
Phan Thương
14/07/2022 13:16 GMT+7

Cấp phúc thẩm nhận định, bị cáo có rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm; hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi chống người thi hành công vụ, nhưng cấp sơ thẩm không chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo.

Sáng 14.7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, hủy bản án sơ thẩm của TAND TP.Thủ Đức đối với bị cáo Phạm Thị Thùy Dung phạm tội “chống người thi hành công vụ”.

Lý do, theo HĐXX, căn cứ hồ sơ vụ án, theo kết luận giám định pháp y tâm thần của bị cáo Dung: trước, trong và sau khi thực hiện hành vi “chống người thi hành công vụ”, xảy ra vào ngày 15.8.2021, đồng thời hiện tại, bị cáo Dung có rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm; hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không chỉ định người bào chữa cho bị can, bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Vì vậy, HĐXX phúc thẩm hủy án sơ thẩm theo kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TP.HCM để điều tra lại.

Trước đó, ngày 29.3.2022, TAND TP.Thủ Đức xử sơ thẩm tuyên phạt Phạm Thị Thùy Dung 7 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Bản án sơ thẩm cũng nêu, sáng 15.8.2021, Dung đi xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định, rẽ phải vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc Q.2, nay là TP.Thủ Đức) thì gặp chốt kiểm soát dịch Covid-19 do Công an P.Bình Trưng Tây làm nhiệm vụ.

Tại đây, đại úy Phạm Văn Sơn yêu cầu Dung dừng xe để quét mã QR Code khai báo y tế nhưng bị cáo không hợp tác, dùng lời xúc phạm lực lượng công an rồi tiếp tục cho xe chạy vượt chốt.

Khi đó, một trung úy khác đến ngăn lại thì bị cáo tiếp tục dùng miệng cắn mu bàn tay của vị trung úy này gây chảy máu, rồi tát vào mặt người đang thi hành công vụ. Sau đó, Dung bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế đưa về công an phường xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.