Hút đinh, phát nước hỗ trợ người dân về quê an toàn

05/02/2024 14:44 GMT+7

"Khi thấy đội hỗ trợ hút đinh như thế này, chúng tôi rất trân quý", một người dân sống trên địa bàn Q.12 cho hay khi thấy CSGT, đoàn viên, thanh niên Q.12 tiến hành hút đinh trên QL1.

Tối 4 và sáng 5.2 (ngày 25, 26 tháng chạp), Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cùng hàng chục đoàn viên, thanh niên Q.12 tiến hành hút đinh, phát nước, nón bảo hiểm... trên QL1, hỗ trợ người dân về quê đón tết.

Hút đinh, phát nước hỗ trợ người dân về quê an toàn- Ảnh 1.

Đội CSGT Bình Triệu cùng đoàn viên, thanh niên Q.12 tổ chức hút đinh trên QL1

T.K

Theo đó, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng rải đinh trên QL1 lại xuất hiện. Nhằm giúp người dân lưu thông qua đoạn đường không cán phải vật sắc nhọn, hạn chế sự cố ngoài ý muốn, tối 4.2, Đội CSGT Bình Triệu phối hợp với đoàn viên, thanh niên Q.12 điều khiển 2 xe chuyên dụng hút đinh trên QL1, đoạn qua địa bàn Q.12 (TP.HCM).

Sau hơn 30 phút hút đinh, lực lượng chức năng thu gom được một lượng lớn các mảnh kim loại sắc nhọn và cả đinh hình thoi.

Anh Phan Đức Duy (ngụ P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) cho hay, người tham gia giao thông trên QL1 thường cán phải đinh, thủng lốp xe. Những ngày cuối năm, tình trạng rải đinh trên QL1 xuất hiện nhiều hơn, gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. "Khi thấy đội hỗ trợ hút đinh như thế này chúng tôi rất trân quý", anh Duy nói.

Người dân về quê nghỉ tết qua Bến xe Miền Tây TP.HCM đông nhất ngày nào?

Theo anh Nguyễn Xuân Tùng (Đoàn viên thanh niên Q.12), việc hút đinh trên QL1 qua địa bàn được tổ chức thường niên. Hằng tuần, đội hình đều ra quân hút đinh trên QL1 vào sáng sớm thứ bảy hoặc chủ nhật vì lượng xe cuối tuần tăng, "đinh tặc" lợi dụng rải đinh nhiều.

Đặc biệt, trong những ngày giáp tết, lượng phương tiện lưu thông qua QL1 đổ về các tỉnh miền Tây rất nhiều. Vì vậy, nhóm tăng cường tần suất lên 3 - 4 buổi ra quân hút đinh trong tuần.

Ngoài ra, để hỗ trợ người dân về quê đón tết, từ ngày 2 - 7.2, Đội Hỗ trợ giao thông Q.12, Đội CSGT Bình Triệu (PC08), Đội Hỗ trợ nhân dân Thạnh Lộc, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.12, Tuổi Trẻ P.Thạnh Lộc, Tuổi trẻ P.An Phú Đông phát 30.000 chai nước suối lạnh, khăn lạnh, 1.000 ổ bánh mì thịt, 200 nón bảo hiểm, phát tài liệu đảm bảo an toàn giao thông, cũng như sửa xe, vá xe, hỗ trợ y tế khẩn cấp cho người dân.

Hút đinh, phát nước hỗ trợ người dân về quê an toàn- Ảnh 2.

CSGT phát nước cũng như tuyên truyền luật giao thông đến người dân

T.K

Theo chân nhóm tình nguyện hút đinh trong đêm: ‘Nếu sợ bị đánh đã không làm’

Anh Tăng Hoài Phúc, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.12, cho biết hoạt động phát nước là hoạt động thường niên mà Đội Hỗ trợ giao thông Q.12 tiến hành hỗ trợ người dân về mọi mặt, phương diện người dân về quê ăn tết như vá xe, sửa xe... với cùng chung mục đích an toàn giao thông, hạnh phúc của mọi nhà.

Cũng theo anh Phúc, cuối năm, mọi người dân xa quê sẽ di chuyển về nhà để đoàn viên cùng gia đình, lưu lượng phương tiện xe máy là một trong những phương tiện đông tham gia lưu thông trên QL1. Hiểu được những khó khăn đó Đội Hỗ trợ giao thông Q.12 phối hợp cùng Đội CSGT Bình Triệu và các đơn vị trên địa bàn cùng nhau tổ chức trạm dừng chân nghĩa tình nhằm mong muốn người dân về nhà an toàn, đón tết sum vầy và trọn vẹn nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.