Hút cát lậu trên sông Đồng Nai, 2 người bi phạt nặng

20/11/2020 17:21 GMT+7

Hai người từ Bình Phước đến Lâm Đồng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đã bị tỉnh Lâm Đồng xử phạt nặng, tịch thu tàu hút cát.

Tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 20.11 cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người ở H.Bù Đăng (Bình Phước) vì hành vi khai thác cát trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa phận H.Cát Tiên, Lâm Đồng) mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt 25 triệu đồng đối với Mai Văn Thanh (35 tuổi) và 40 triệu đồng đối với Trương Công Quang (33 tuổi).
Theo UBND H.Cát Tiên, trước đó, cơ quan chức năng H.Cát Tiên phát hiện tàu hút cát mang biển kiểm soát LĐ-0109 khai thác trái phép hơn 16 m3 cát trên sông Đồng Nai (đoạn qua thị trấn Phước Cát). Tàu này do ông Thanh cùng một số người khác góp tiền mua với tổng trị giá 500 triệu đồng (chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu) và được giao cho ông Thanh quản lý, trông coi.
Trong khi đó, tàu hút cát mang biển kiểm soát LĐ-0118 do ông Quang và một số người khác mua với tổng trị giá 500 triệu đồng, chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và được giao cho ông Quang trông coi, quản lý bị phát hiện khai thác trái phép hơn 27,4 m3 cát tại lưu vực sông Đồng Nai (đoạn qua xã Phước Cát 2).
Cơ quan chức năng H.Cát Tiên đã định giá tàu LĐ-0109 có giá trị còn lại là 405 triệu đồng và tàu LĐ-0118 có giá trị còn lại là 208 triệu đồng.
Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh Lâm Đồng còn tịch thu phương tiện vi phạm là 2 tàu hút cát cùng toàn bộ số cát đã khai thác nói trên. Tỉnh Lâm Đồng buộc ông Thanh, ông Quang thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác trên sông Đồng Nai.
Sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước trong những năm qua xuất hiện tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường, sạt lở bờ sông. UBND 3 tỉnh nói trên đã thực hiện nhiều giải pháp, xây dựng quy chế phối hợp nhằm "mạnh tay" xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên dòng sông Đồng Nai này, thế nhưng nạn “cát tặc” vẫn chưa chấm dứt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.