Hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên đối tác chiến lược toàn diện

Lê Hiệp
Lê Hiệp
24/03/2022 07:50 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhất trí hướng tới việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên 'Đối tác chiến lược toàn diện'.

Chiều 23.3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Chúc mừng ông Yoon Suk-yeol được bầu làm tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu quan trọng hai nước đạt được trong 30 năm qua; trân trọng mời ông Yoon Suk-yeol sang thăm Việt Nam.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có điện mừng, đồng thời nhận định quan hệ hai nước đang ở mức cao nhất từ trước đến nay; khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Ông Yoon Suk-yeol cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, nhất là trong các ngành công nghiệp mũi nhọn; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân hai nước.

Lãnh đạo hai nước nhất trí trong thời gian tới sẽ cùng tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp; hợp tác chặt chẽ triển khai các hoạt động dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022), trong đó hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Bên cạnh đó, phối hợp triển khai các biện pháp hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2023 và 150 tỉ USD vào năm 2030; triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại hiện có như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.