Hương Giang sốc khi nhóm MTV từng bị chửi bới vì hát rock mà không gào thét

15/11/2020 08:59 GMT+7

Sau thời gian tan rã, nhóm MTV tái hợp và tiết lộ nhiều chuyện thăng trầm trong suốt quá trình theo đuổi sự nghiệp.

Khán giả yêu nhạc Việt đầu những năm 2000 chắc chắn không thể không biết đến nhóm nhạc nam MTV. Là một trong những nhóm nhạc đi đầu, MTV đã thực sự ghi dấu ấn và tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả yêu nhạc. Từ khi thành lập, MTV đã đạt được vô số giải thưởng danh giá như: Tiếng hát phát thanh năm 2000, nhóm nhạc được yêu thích nhất Student’s Choice Award, Giải VTV - Bài hát tôi yêu năm 2003 và 2004, Giải Nhóm nhạc được yêu thích nhất - Làn sóng xanh 2006…
Dù đạt được nhiều thành tựu nhưng đến năm 2007, nhóm MTV tan rã vì nhiều lý do. Tuy nhiên, đến năm 2011, nhóm quyết định tái hợp. Đến nay, sau nhiều lần thay đổi thành viên, 3 gương mặt Anh Tuấn, Lê Minh và Thiên Vương vẫn là những cái tên gắn bó nhất với nhóm.
Xuất hiện tại chương trình Bài hát đầu tiên, cả ba thành viên Anh Tuấn, Lê Minh, Thiên Vương đã có những giây phút “sống thật” nhất với cảm xúc của bản thân về những thăng trầm trên con đường sự nghiệp. Chia sẻ cùng khán giả về lý do tan - hợp, Thiên Vương cho biết: “Có một khoảng thời gian nhóm MTV phải dừng lại sau liveshow 2007 đánh dấu 4 năm hoạt động, đến năm 2011 mới quay trở lại. Trong khoảng thời gian dừng lại, các thành viên trong nhóm cũng có phát triển sự nghiệp solo và ra album riêng nhưng luôn có cảm giác trống vắng, nếu bài này có hai anh sẽ hay hơn. Tôi luôn có cảm giác muốn hòa bè, muốn có ba người trên sân khấu. Điều đó luôn luôn trong suy nghĩ của Vương, ba người không thể tách rời được”.

MTV trải lòng về sự nghiệp trong chương trình Bài hát đầu tiên

Ảnh: BTC

Nam ca sĩ Anh Tuấn bổ sung thêm: “Thời điểm đó cảm xúc rất khó tả. Khoảnh khắc đó có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được. Mình đứng giữa ranh giới của sự chia tay với những người anh em thân thiết nhất với mình còn hơn ruột thịt. Đó là lý do vì sao mọi người thấy sau bốn năm, MTV quyết định tái hợp. Chứng tỏ là MTV không thể sống thiếu nhau”.
MTV được biết đến là một nhóm nhạc đa sắc màu, đã thử sức mình với rất nhiều dòng nhạc khác nhau. Dù được khán giả yêu mến nhưng phía này thừa nhận không phải lúc nào cũng gặt hái được thành công. “MTV được xem là người đi đầu trong dòng nhạc Indie với bài Chuyện nhỏ, Chuyện thằng say, Tại sao bạn đến trái đất này?... Lúc đó thật ra chưa định hình được dòng nhạc Indie là dòng nhạc như thế nào, kiểu chỉ là dòng nhạc tếu táo, quậy phá và rất MTV, khán giả cũng rất hưởng ứng", Thiên Vương cho biết thêm.
Nam ca sĩ còn bộc bạch: "Nhưng cũng có những dòng nhạc mà không được khán giả ủng hộ như dòng nhạc rock. Thời điểm MTV chuyển qua dòng nhạc pop, rock, các fan rock ở Việt Nam vào forum của MTV chửi bới rất nhiều bởi vì với họ rock phải gào thét. Nhưng mà MTV mặc kệ, bởi vì đó là con đường âm nhạc mà MTV đã chọn và sẽ theo. Chắn chắn sẽ có khán giả hưởng ứng”. Khi nghe chia sẻ, MC Hương Giang và Anh Tuấn không khỏi bất ngờ vì nhóm nhạc đình đám này từng gặp sự cố kể trên.

Quân AP kết hợp cùng nhóm MTV khiến fan thích thú

Ảnh: BTC

Đến thời điểm hiện tại MTV vẫn có những fan trung thành. Mặc dù mỗi người đã có gia đình riêng, công việc riêng nhưng mỗi lần nhóm tổ chức gặp mặt thì fan luôn đến tham gia.
Món quà đặc biệt mà nhóm MTV đem đến cho người hâm mộ là phần kết hợp biểu diễn với hai nghệ sĩ trẻ đang rất được lòng khán giả trẻ: Quân AP và Yuno. Bản hit Hoa không màu lần đầu được trình bày bởi một nhóm nhạc nam khiến cho Quân AP không giấu được niềm vui.
Bật mí cùng chương trình, Quân AP cho biết: “Được có cơ hội đứng ở sân khấu này để giao lưu và biểu diễn cùng các anh là một niềm vinh hạnh đối với một nghệ sĩ trẻ như Quân AP. Khi Quân còn bé, khi vừa biết nhận thức, ba anh của nhóm MTV là những hình ảnh đầu tiên mà Quân định nghĩa được đây là một người nghệ sĩ, một người ca sĩ”. Đặc biệt hơn là sự kết hợp với rapper Yuno Bigboi trong bản hit đình đám một thời Thiên thần nhỏ bé hứa hẹn sẽ khiến khán giả đứng ngồi không yên. Tập 11 Bài hát đầu tiên được phát sóng lúc 20 giờ thứ 2 ngày 16.11 trên kênh VTV3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.