Hướng đi phục hồi bền vững cho APEC

11/11/2021 07:01 GMT+7

Các bộ trưởng APEC khẳng định sẽ tăng cường phối hợp và đẩy mạnh nghị trình hoạt động nhằm đảm bảo khôi phục tự do và an toàn đi lại tại khu vực

reuters

Hôm qua, tại hội nghị trực tuyến, ngoại trưởng và bộ trưởng thương mại các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nhất trí cần đảm bảo tự do thương mại và tiếp tục mở cửa các nền kinh tế nếu muốn thúc đẩy sự phục hồi của khu vực sau dịch Covid-19.

Đồng chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Damien O’Connor của New Zealand cho hay các bên thông qua kế hoạch tự nguyện ngừng các khoản trợ giá đối với nhiên liệu hóa thạch, đồng thời cam kết giảm hoặc xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với vắc xin và các sản phẩm y tế liên quan.

Hội nghị cũng nghe trình bày tình trạng thực tế về tác động tiêu cực đối với các chuỗi cung ứng hoạt động tại khu vực sau thời gian dịch bệnh kéo dài. Hiện có khoảng 81 triệu người mất việc do dịch Covid-19 ở khắp các nền kinh tế thành viên. Với nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch, các bộ trưởng APEC khẳng định sẽ tăng cường phối hợp và đẩy mạnh nghị trình hoạt động nhằm đảm bảo khôi phục tự do và an toàn đi lại tại khu vực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.