Hưng Yên: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 'khủng' nghìn tỉ mỗi năm

Cù Hiền
Cù Hiền
23/03/2023 22:32 GMT+7

Công an xác định Trần Duy Khương đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở cấp độ "Super" từ năm 2015 với tổng lượng tiền hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm.

Ngày 23.3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên và một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây đánh bạctổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô đặc biệt lớn.

Hưng Yên: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 'khủng' nghìn tỉ mỗi năm - Ảnh 1.

Các bị can tại cơ quan điều tra.

CACC

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Trong đó, Trần Duy Khương (46 tuổi, trú tại P.Thịnh Quang, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) là bị can cầm đầu.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của các bị can, lực lượng chức năng thu giữ: 114 triệu đồng và trên 1.000 trang tài liệu có liên quan; 1 xe ô tô; 8 điện thoại di động; 2 laptop; 5 đầu thu phát sóng Wifi.

Công an xác định Khương tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến từ năm 2015 với tổng lượng tiền hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm. Tính riêng từ cuối tháng 12.2022 đến đầu tháng 3.2023, số tiền giao dịch của các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc này lên đến trên 300 tỉ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.