Hưng Yên: Bị đồng nghiệp đâm tử vong chỉ vì mâu thuẫn từ quán karaoke

Cù Hiền
Cù Hiền
20/09/2022 10:45 GMT+7

Khi đến quán hát, do không có tiền nên Chu Xuân Trường đòi về song anh D. cố níu kéo Trường ở lại nên cả hai xảy ra mâu thuẫn . Trường đã dùng dao đâm anh D. tử vong sau đó.

Ngày 20.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Chu Xuân Trường (19 tuổi, trú thôn Cát Trung, xã Trực Đại, H.Trực Ninh, Nam Định) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nghi phạm Chu Xuân Trường

CÔNG AN CUNG CẤP

Nạn nhân trong vụ án này được xác định là Bùi Anh D. (24 tuổi, trú xã Mỹ Thành, H.Lạc Sơn, Hòa Bình).

Trường và anh D. là đồng nghiệp của nhau, cùng làm việc tại một dự án xây dựng thuộc địa phận H.Văn Giang, Hưng Yên.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18.9, sau khi ăn sáng, Trường và anh D. cùng một số người khác đi hát karaoke. Khi đến quán hát, do không có tiền, Trường đòi về song anh D. cố níu kéo Trường ở lại nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trường ném chìa khóa xe máy của D. rồi bỏ ra về.

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày (18.9), anh D. hẹn Trường ra quán bida ở chân cầu vượt đường 5B thuộc địa phận thôn Như Lân, xã Long Hưng (H.Văn Giang) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Trường dùng con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước đâm 1 nhát trúng vào ngực trái của anh D., khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đâm đồng nghiệp tử vong, nghi phạm đến cơ quan công an đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.