Hùng Thuận nói gì về chuyện 'cà khịa' Trấn Thành vụ 'bao nguyên rạp'?

15/10/2023 08:22 GMT+7

Hùng Thuận nói phát ngôn muốn bao nguyên rạp của anh không có ý 'cà khịa' Trấn Thành mà chỉ muốn ủng hộ phim Việt, cụ thể là Đất rừng phương Nam.

Hùng Thuận nói gì về tin đồn 'cà khịa' Trấn Thành vụ 'bao nguyên rạp'? - Ảnh 1.

Sau 26 năm nổi tiếng nhờ Đất phương Nam, Hùng Thuận vẫn gắn bó với công việc nghệ thuật, đồng thời phát triển lĩnh vực kinh doanh

ĐPCC

Trong buổi gặp gỡ giữa dàn diễn viên Đất phương Nam (bản truyền hình) và Đất rừng phương Nam (bản điện ảnh), diễn viên Hùng Thuận - người thủ vai An có những chia sẻ đáng chú ý. Cụ thể sau khi xem xong, anh không kìm được sự xúc động vì phim đem lại cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt.

“Ngay từ giọng hò trong phim tới những khung hình đầu tiên. Cảm giác như mình xuyên không về quá khứ khi từng vai diễn, từng câu hò hiện lên trên màn ảnh". Thậm chí, Hùng Thuận còn hứa sẽ bao trọn một rạp để ủng hộ nhà làm phim cũng như bày tỏ lòng tri ân của mình tới Đất phương Nam và bé An - nhân vật đã gắn liền với cả tuổi thơ của mình.

Chia sẻ của Hùng Thuận tại buổi gặp gỡ khiến Trấn Thành bất ngờ. Nam MC chia sẻ: “Trời đất ơi, nói gì nữa. Quý vị thấy không, bé An năm nay đã 40 tuổi rồi và quyết định bao nguyên rạp đi coi. Nhưng mà anh bao rạp nào? Đừng nói anh bao rạp này nha, rạp này lớn là mệt đó”.

Hùng Thuận nói gì về tin đồn 'cà khịa' Trấn Thành vụ 'bao nguyên rạp'? - Ảnh 2.

Hùng Thuận gặp gỡ Hạo Khang - diễn viên thủ vai bé An trong Đất rừng phương Nam

ĐPCC

Chia sẻ của Hùng Thuận được lan truyền trên mạng xã hội và được mọi người quan tâm. Việc diễn viên Cổng mặt trời ngỏ ý bao rạp để xem phim khiến nhiều người liên tưởng đến vụ ồn ào cách đây không lâu của Trấn Thành. Thời điểm đó, chồng Hari Won từng vấp phải tranh cãi khi bao rạp xem phim vì muốn riêng tư. Do đó, một số khán giả cho rằng bé An của Đất phương Nam đang “cà khịa" Trấn Thành.

Trao đổi với chúng tôi, Hùng Thuận phủ nhận thông tin này. Nam diễn viên nói phát ngôn của anh chủ yếu muốn thể hiện tinh thần ủng hộ cho phim Việt. 

Hùng Thuận giải thích thêm: “Các dự án phim Việt đã ít, mà hay càng ít hơn. Đất phương Nam đã là ký ức đẹp của tôi và nhiều khán giả nên phiên bản điện ảnh cho tôi cảm giác rất thú vị với cuộc hành trình mới này. Và bây giờ tôi làm kinh doanh nên muốn chia sẻ cảm giác này với bạn bè, đồng nghiệp và các đối tác".

Đối với Hùng Thuận, vai bé An có ý nghĩa rất lớn vì “đây là nhân vật đã tạo nên tên tuổi và sẽ đi theo tôi trong suốt cuộc đời này”. Nam diễn viên chia sẻ: “Ngày xưa lúc quay phim Đất phương Nam là tôi tầm 11, 12 tuổi nên năng lượng dồi dào lắm. Buổi trưa tôi không bao giờ ngủ, quay phim xong hay ăn trưa xong là chạy đi chơi, đi tắm sông, bắt con này con kia rồi mượn cần câu câu cá, thú vị lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.