Hùng Dũng được bố đưa đến đội U.23 Việt Nam, bịn rịn tạm biệt vợ con

14/04/2022 20:52 GMT+7

Hùng Dũng là cầu thủ có mặt ở đội U.23 Việt Nam muộn nhất. Tối ngày 14.4, anh được bố đưa đến khách sạn Grand Plaza để bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 31 cùng các đồng đội trẻ.

Đây là lần thứ 2, Hùng Dũng tham dự SEA Games với tư cách là cầu thủ quá tuổi. Ba năm trước, tiền vệ sinh năm 1993 cùng 1 cầu thủ ngoài 23 tuổi khác là Trọng Hoàng đã góp công cực lớn vào tấm huy chương vàng SEA Games 30 của đội U.22+2 Việt Nam. Còn lần này, Hùng Dũng – Tiến Linh – Hoàng Đức là bộ ba trên 23 tuổi được thầy Park lựa chọn.

Bố Hùng Dũng đưa con trai lên U.23 Việt Nam

QUANG NEYMAR

Vợ con Hùng Dũng đến khách sạn

QUANG NEYMAR

Hai bố con rất tình cảm

QUANG NEYMAR

Bố và con trai của Hùng Dũng

QUANG NEYMAR

Sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, Hùng Dũng đã từng tiết lộ: “Từ đầu năm 2019, nhiều người hỏi tôi có muốn tham dự SEA Games hay không. Ban đầu tôi nghĩ mình không đủ sức tham gia. Nhưng khi thầy Park hỏi tôi là tôi có thể thi đấu được tại SEA Games không, tôi đã nhận lời. Và bước vào đại hội, tôi thấy mình có quyết tâm và khát khao để mang tấm huy chương vàng về dành tặng người hâm mộ. Với tôi, hành trình này giống hệt một giấc mơ”. Ở trận chung kết đối đầu với U.22+2 Indonesia, Hùng Dũng đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và trước đó đã kiến tạo cho Văn Hậu lập công, mở tỷ số (Việt Nam thắng 3-0, với bàn thứ 3 cũng thuộc về Văn Hậu).

Tại SEA Games 31, ông Park đặt chỉ tiêu đội U.23+3 Việt Nam phải bảo vệ thành công chức vô địch và sự bổ sung những gương mặt xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, trong đó có Hùng Dũng, sẽ giúp ông thỏa mãn được ước mơ.

Tối nay, tiền vệ đội Hà Nội đã được bố đưa đến khách sạn Grand Plaza. Vợ con Hùng Dũng cũng có mặt và bịn rịn tạm biệt nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.