Huế mưa lịch sử: Ông Tây bơi trên 'sông'; chèo thuyền trên phố

22/09/2016 11:48 GMT+7

Trước tình hình mưa to và lũ bất thường ở Huế chiều qua, nhiều cảnh tượng 'hài hước' đã xảy ra khi Tây thoải mái nằm tắm giữa 'dòng sông', thuyền chèo trên đường phố...

Thông tin từ Trường đại học Sư phạm – ĐH Huế cho biết, trước tình hình mưa lụt khá lớn gây ngập nhiều tuyến đường nhiều, nhà dân, trong đó có nhiều khu nhà trọ sinh viên đang trọ học, nhà trường quyết định mở một số phòng học thuộc một dãy nhà cao ráo để đón sinh viên đến trú mưa và lụt.

Ngay lập tức, nhiều sinh viên đang trọ học ở một số tuyến đường bị ngập nặng như Đội Cung, Bến Nghé, Trần Quang Khải, Nguyễn Lộ Trạch, Hàn Mặc Tử…… đã lập tức tìm tới dãy nhà D của trường để tránh ngập, tá túc qua đêm.
VIDEO: Ông Tây tắm mưa trên đường phố Huế trong cơn mưa lịch sử - Thực hiện Đức Tuyên - Nguyễn Văn Linh
Thầy Trương Thế Quy (trái), Phó phòng công tác sinh viên Trường ĐHSP Huế được phân công chờ đón, hướng dẫn sinh viên đến trường tránh trú mưa lũ - Ảnh: CTV
 
Nhiều bạn cho biết, mưa lớn, ngập lụt bất ngờ khiến các bạn không kịp trở tay, một số áo quần, sách vở bị ngâm trong nước.
Đến 20 giờ tối 21.9 nhiều hộ dân ở P,Trường An – nơi rất cao của TP.Huế còn còn ngập chìm trong nước lụt - Ảnh: Đ.T

Cuối chiều 21.9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết mưa lớn ở TP.Huế tập trung trong khoảng 3 giờ, từ 13 đến 16 giờ với lượng mưa đo được lên đến 311mm. Mưa lớn và việc thi công các tuyến thoát nước là nguyên nhân chính làm hầu hết các tuyến đường bị ngập, trong đó ngập tập trung tại 30 điểm ở bờ bắc lẫn bờ nam sông Hương.

Ban này cũng cảnh báo lũ trên các sông sẽ tiếp tục dâng, mưa lớn sẽ tiếp diễn. Trong hôm nay sông Hương và sông Bồ sẽ vượt trên báo động 1. Hiện mức độ rủi ro của đợt thiên tai này đang ở cấp độ 1.

Đường Ấu Triệu, một trong nhiều tuyến đường ở khu vực cao của Huế hiếm khi bị lụt vẫn còn ngập sâu trong đêm 21.9 - Ảnh: Đ.T

Được biết, các trường vẫn chưa có thông tin về lịch học hay nghỉ chi HSSV trên địa bàn tỉnh trong ngày mai và những ngày tiếp theo.

Riêng Sở GD-ĐT tỉnh mãi đến cuối chiều qua sau khi mưa đã rất lớn, các tuyến đường đã ngập mới có lệnh cho học sinh THPT nghỉ học 2 tiết cuối; riêng cấp 1 – 2 thì thông báo cho phụ huynh đến trường đón con em về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.