Huawei tạo ra các ứng dụng mới thay thế Google Apps

24/12/2019 17:11 GMT+7

Huawei đã bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Mỹ. Tuy nhiên, công ty không hiển thị bất kỳ tín hiệu nào của sự yếu đuối mà luôn tăng cường sự phát triển.

Theo Gizchina, lệnh cấm của Mỹ đã buộc Huawei phải đi sâu vào các giải pháp thay thế, từ đó khiến công ty trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn. Huawei đã hợp tác với nhiều nhà phát triển để tạo ra các lựa chọn thay thế cho các ứng dụng phổ biến nhất của Google bằng HMS (Huawei Mobile Services).
Báo Economic Times cũng chỉ ra rằng, Huawei đang dần hoàn thiện hệ sinh thái di động mở mới (HMS). Các ứng dụng chính như: điều hướng, thanh toán điện tử, chơi game, hay nhắn tin sẽ sẵn sàng vào đầu năm 2020. Điều đó có nghĩa, Huawei đang rất tích cực để tạo ra một môi trường mới mà không phải lệ thuộc vào ai.
Huawei muốn có các ứng dụng mới để thay thế Google Apps vào đầu năm 2020

Giao diện tương lai của Huawei Mobile Services

Ảnh chụp màn hình

Economic Times nhận định, Huawei cần tạo ra các lựa chọn thay thế cho Google Maps, Gmail, Google Pay, YouTube, Play Store và Play Games. Đây là một động thái cần thiết, nhưng nó cần một khoảng thời gian để phát triển.
Ở thị trường Ấn Độ, cả hai thương hiệu Huawei và Honor đang đàm phán với các nhà phát triển ứng dụng hàng đầu. Mục đích của Huawei là phát triển Gallery App, còn Honor mong muốn sẽ đạt 10% thị phần vào năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.