HTC sa thải 1.500 nhân viên từ bộ phận sản xuất tại Đài Loan

03/07/2018 10:42 GMT+7

HTC vừa công bố các thay đổi chiến lược đối với lực lượng lao động, với việc sa thải 1.500 nhân viên từ bộ phận sản xuất của Đài Loan để làm việc hiệu quả và linh hoạt hơn, cũng như khôi phục lợi nhuận.

Theo Neowin, việc sa thải dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9. Với 6.450 nhân viên trên toàn cầu tính đến tháng 6 năm nay, điều này có nghĩa số lượng nhân viên bị sa thải chiếm khoảng gần 1/4 lực lượng lao động ở công ty.
Trong thông cáo báo chí, HTC lưu ý rằng công ty sẽ hỗ trợ tất cả các nhân viên bị ảnh hưởng trong việc tìm kiếm công việc mới để hoàn thành trách nhiệm của công ty.
Vào tháng 2 năm nay, ngay sau khi đạt thỏa thuận trị giá 1,1 tỉ USD với Google, công ty Đài Loan đã hợp nhất bộ phận smartphone và VR, dẫn đến việc sa thải một phần lớn nhân viên tại Mỹ. Thậm chí chủ tịch mảng smartphone và thiết bị kết nối lúc bấy giờ, Chialin Chang, cũng buộc phải từ chức.
Những nỗ lực mới nhất của HTC trong kinh doanh smartphone vẫn chưa thực sự có dấu hiệu khả quan trong thời gian gần đây, tuy nhiên công ty cho biết họ vẫn cam kết gắn bó với thị trường di động. Chính vì vậy, việc sa thải mới nhất khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tương lai của smartphone HTC sẽ đi về đâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.