Houthi ra tuyên bố, Mỹ đánh phá 5 tên lửa

Văn Khoa
Văn Khoa
05/02/2024 11:02 GMT+7

Quân đội Mỹ vừa tuyên bố lực lượng nước này ngày 4.2 đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào 5 tên lửa ở Yemen do lực lượng Houthi chuẩn bị phóng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội rằng lực lượng Mỹ đã "tiến hành một cuộc tấn công để tự vệ đối với một tên lửa hành trình tấn công mặt đất của Houthi" và sau đó tấn công "bốn tên lửa hành trình chống hạm, tất cả đều được chuẩn bị phóng nhắm vào các tàu ở biển Đỏ", theo AFP.

CENTCOM cho biết thêm lực lượng Mỹ "đã xác định được tên lửa ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và xác định rằng chúng gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu hải quân và tàu buôn của Mỹ trong khu vực".

Mỹ dự định tấn công thêm vào các nhóm được Iran hậu thuẫn

Những cuộc tấn công mới diễn ra một ngày sau khi các lực lượng Mỹ và Anh tiến hành một loạt cuộc không kích nhắm vào Houthi. Đây là vòng hành động quân sự chung thứ ba của Mỹ và Anh nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Houthi vào hoạt động vận chuyển hàng hải ở biển Đỏ.

Sau đó, phát ngôn viên Houthi Mohammed Abdulsalam ngày 4.2 nói rằng việc Mỹ - Anh tiếp tục gây hấn ở Yemen sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào và sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Yemen trong việc thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine ở Dải Gaza.

Houthi ra tuyên bố, Mỹ đánh phá 5 tên lửa- Ảnh 1.

Trong ảnh do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố vào ngày 3.2, lực lượng Mỹ cùng với lực lượng vũ trang Anh và với sự hỗ trợ từ Úc, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Hà Lan và New Zealand, đã tiến hành cuộc tấn công nhắm vào 36 mục tiêu của Houthi ở Yemen

AFP

Ông Abdulsalam còn khẳng định các khả năng quân sự của Yemen, vốn đã được xây dựng lại sau nhiều năm xung đột, sẽ không bị phá hủy một cách dễ dàng.

Houthi bắt đầu nhắm mục tiêu vào hoạt động vận chuyển trên biển Đỏ vào tháng 11.2023, nói rằng họ tấn công các tàu liên kết với Israel để ủng hộ người Palestine ở Gaza, nơi đã bị tàn phá bởi xung đột Hamas-Israel.

Lực lượng Mỹ và Anh đáp trả bằng các cuộc tấn công chống lại Houthi. Từ đó, Houthi tuyên bố lợi ích của Mỹ và Anh cũng là mục tiêu hợp pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.