Houthi phóng tên lửa đạn đạo chống hạm sau tuyên bố mới của thủ lĩnh

Văn Khoa
Văn Khoa
15/03/2024 11:43 GMT+7

Quân đội Mỹ ngày 14.3 cáo buộc lực lượng Houthi đã phóng 2 tên lửa đạn đạo chống hạm từ Yemen về phía vịnh Aden và 2 tên lửa về phía biển Đỏ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định cuộc tấn công mới nói trên của Houthi xảy ra vào ngày 14.3, nhưng không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo đối với các tàu của Mỹ hoặc liên minh ở khu vực, theo Reuters.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ còn tuyên bố đã phá hủy 9 tên lửa chống hạm và 2 máy bay không người lái ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Houthi đối với cáo buộc và tuyên bố mới từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Houthi phóng tên lửa đạn đạo chống hạm sau tuyên bố mới của thủ lĩnh- Ảnh 1.

Những người ủng hộ Houthi trong cuộc tuần hành ở Sanaa (Yemen) ngày 29.1 nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza

Reuters

Trước đó cùng ngày, thủ lĩnh Houthi Abdul Malik al-Houthi tuyên bố các hoạt động của lực lượng này nhắm vào các tàu sẽ được mở rộng để ngăn chặn những tàu liên kết với Israel đi qua Ấn Độ Dương hướng tới mũi Hảo Vọng thuộc Nam Phi.

"Trận chiến chính của chúng tôi là ngăn chặn các tàu có liên hệ với kẻ thù Israel đi qua không chỉ biển Ả Rập, biển Đỏ và vịnh Aden, mà còn cả Ấn Độ Dương tới mũi Hảo Vọng. Đây là một bước tiến quan trọng và chúng tôi đã bắt đầu thực hiện các hoạt động liên quan", ông al-Houthi nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình.

Mỹ bí mật đàm phán với Iran để ngăn chặn Houthi tấn công?

Houthi đã tấn công các tàu ở biển Đỏ và vịnh Aden kể từ tháng 11.2023, với lập luận chiến dịch này nhằm thể hiện đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột Hamas - Israel ở Dải Gaza.

Ông al-Houthi còn nói rằng khoảng 34 thành viên Houthi đã thiệt mạng kể từ khi lực lượng này bắt đầu các cuộc tấn công như trên.

Các cuộc tấn công của Houthi ở biển Đỏ trong nhiều tháng qua đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc nhiều công ty phải định tuyến lại các hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh miền nam châu Phi, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng xung đột Hamas - Israel có thể lan rộng và gây bất ổn cho khu vực Trung Đông.

Trước tình hình như trên, Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào những mục tiêu của Houthi ở Yemen và xem lực lượng dân quân này là nhóm khủng bố, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.