Hotgirl gây 'náo loạn' trường quay Olympia vì... quá xinh

03/03/2016 17:22 GMT+7

Bức ảnh ‘nhà leo núi’ Phạm Tường Lan Thy được chia sẻ trên fanpage Facebook của chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ chiều 2.3 đang gây ‘bão’ like.

Bức ảnh ‘nhà leo núi’ Phạm Tường Lan Thy được chia sẻ trên fanpage Facebook của chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ chiều 2.3 đang gây ‘bão’ like.
 

Lan Thy - Ảnh chụp màn hình FacebookLan Thy - Ảnh chụp màn hình Facebook
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Lan Thy mỉm cười xinh xắn khi đang tham dự chương trình và được đặt lời chú thích: “Đây là thí sinh nữ đang gây náo loạn tại trường quay S14 lúc này”.
Chỉ sau 20 giờ xuất hiện, bức ảnh đã thu hút hơn 18.000 lượt nhấn like và hơn 500 lời bình luận khen ngợi gương mặt xinh xắn, nụ cười sáng và thể hiện được rõ sự tự tin của Lan Thy.
Rất nhiều cư dân mạng thậm chí còn bình chọn Lan Thy là “nhà leo núi đẹp nhất đỉnh Olympia”, “thí sinh nữ xinh nhất lịch sử cuộc thi Olympia”, “hotgirl gây náo loạn sân chơi Olympia”…
Mặc dù chương trình Đường lên đỉnh Olympia mà Lan Thy tham dự chưa được phát sóng, nhưng bỗng dưng lại được nhiều người biết đến chỉ sau một tấm hình khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.
Lan Thy chia sẻ: "Mình cảm ơn mọi người đã quan tâm và dành những lời khen tốt đẹp về mình. Mình xin lỗi vì một số vấn đề cá nhân mà mình thể hiện không tốt trong hai phần cuối dẫn đến kết quả không tốt làm mọi người thất vọng về mình...".
Phạm Tường Lan Thy tươi tắn ở ngoài đời
Được biết, Phạm Tường Lan Thy hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Và một điều rất đặc biệt, Lan Thy là một trong ba bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam. Ngày 30.4.1998, Lan Thy chào đời ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đánh dấu một bước tiến lớn cho nền y học nước nhà.
Sau 18 năm, cô bé thụ tinh trong ống nghiệm Lan Thy đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, thông minh, không chỉ học giỏi mà còn có rất nhiều tài lẻ. Lan Thy sở hữu “bộ sưu tập” thành tích rất đáng ngưỡng mộ như giải nhì cuộc thi Cùng non sông cất cánh lần 4; giải nhất kỳ thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật Lê Hồng Phong; huy chương vàng môn lịch sử khối 11 kỳ thi Olympic tháng 4 TP.HCM lần 1; Top 20 toàn quốc cuộc thi Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015; giải ban nhạc sử dụng nhạc cụ điện tử hay nhất tại cuộc thi Liên hoan ca khúc Chú ve con 2015… Cô gái trẻ này còn có thể chơi 8 loại nhạc cụ: piano, organ, violin, ukulele, saxophone, guitar, kèn trumpet, kèn trombone, trong đó giỏi nhất là piano và violin
Mặc dù từng học lớp chuyên văn, nhưng Lan Thy đã quyết định chuyển hướng sang khối B để trở thành bác sĩ. Cô nữ sinh tài năng chia sẻ: “Sở thích thì em có nhiều lắm nhưng mục tiêu chỉ có một mà thôi. Đó là trở thành một bác sĩ giỏi để giúp người bệnh vì em trân trọng sự sống mà ngành y đã tạo ra cho em. Em rất tự hào khi được sinh ra bằng một phương pháp khoa học hiện đại và luôn vui vẻ trả lời cặn kẽ khi có bạn nào hỏi về trường hợp của mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.