Hot boy Việt của Hult Prize: Bệ phóng thành công từ cuộc thi triệu đô

Thúy Hằng
Thúy Hằng
31/10/2019 14:04 GMT+7

Anh Trần Việt Bảo Hoàng, trưởng thành từ cuộc thi Hult Prize toàn cầu năm 2013, hiện là giám đốc điều hành Unicorp Việt Nam. 9X cho biết cuộc thi đã thay đổi cuộc sống , là bệ phóng để anh có được như ngày hôm nay.

Sáng nay, 31.10 tại TP.HCM, Ban tổ chức Hult Prize Đông Nam Á tổ chức họp báo khởi động Hult Prize SEA 2019-2020 tại TP.HCM.
Phát biểu trước đông đảo bạn trẻ có mặt tại buổi họp báo, hot boy Việt - anh Trần Việt Bảo Hoàng, người trưởng thành từ cuộc thi Hult Prize toàn cầu năm 2013, CEO (giám đốc điều hành) của Unicorp Việt Nam - cho biết cuộc thi thật sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới anh, kinh nghiệm từ cuộc thi đã theo anh trong rất nhiều chặng đường sau này. “Hoạt động vì cộng đồng, không chỉ là tặng những người nghèo, khó khăn một vài món quà, mà nó còn cần mang cho cộng đồng những giá trị lâu dài hơn, các bạn trẻ nên tư duy, suy nghĩ những giải pháp dài hạn hơn”, anh Trần Việt Bảo Hoàng nói.
Trao đổi với PV Thanh Niên, Trần Việt Bảo Hoàng cho hay, 6 năm trước, khi anh đang là sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 tại TP.HCM, anh tham gia Hult Prize toàn cầu và thành lập một nhóm cùng với 4 bạn trẻ khác. “Chủ đề của cuộc thi năm đó là giải quyết nạn đói ở các khu ổ chuột, chúng tôi đã liên hệ thực tiễn ở những khu ổ chuột của Việt Nam. Nhóm của chúng tôi đã về nhì trong vòng thi diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ có đội chiến thắng mới tiếp tục bước tiếp, tuy nhiên những gì có được sau cuộc thi đã hỗ trợ tôi rất nhiều cho tới ngày hôm nay. Tôi cũng vui mừng được biết rằng, đội chiến thắng toàn cầu Hult Prize 2013 từ giải thưởng 1 triệu đô năm đó, bây giờ vẫn đang phát triển mạnh mẽ và trở thành doanh nghiệp 600 triệu đô la”, anh Hoàng cho hay.
Với kinh nghiệm của người đi trước, Bảo Hoàng cho hay anh vẫn giúp đỡ thông tin cho những bạn trẻ muốn tham gia Hult Prize, bởi “đó thật sự là cơ hội để bạn trẻ học được nhiều điều”.
Hult Prize còn được gọi là “giải Nobel dành cho sinh viên”, là giải thưởng thường niên được tổ chức cho sinh viên, thạc sĩ, cựu sinh viên đã ra trường trên toàn thế giới. Cuộc thi là sân chơi tạo bệ phóng ứng dụng cho những ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực khởi nghiệp xã hội, giúp giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Những sinh viên có mô hình kinh doanh xã hội xuất sắc nhất được trao giải thưởng 1 triệu đô la.
Giải thưởng Hult Prize được sáng lập bởi Ahmad Ashkar, nhận sự bảo trợ từ cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Liên Hiệp Quốc, cùng với trường Hult International Business School. Hult Prize toàn cầu tổ chức lần đầu năm 2009, tính đến nay thu hút hơn 1 triệu sinh viên tham gia dự tuyển cùng hơn 100.000 hồ sơ khởi nghiệp.
Ông Hồ Quang Hưng, trưởng ban tổ chức Hult Prize Đông Nam Á, cho biết chủ đề chính thức của Hult Prize toàn cầu 2019 - 2020 là: “Xây dựng một mô hình khởi nghiệp tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta trên từng đồng doanh thu”.
Trong chương trình họp báo về  Hult Prize Đông Nam Á sáng nay cũng có buổi toạ đàm, chủ đề Lợi thế kinh doanh từ trách nhiệm chống biến đổi khí hậu - môi trường với sự tham dự của các diễn giả khách mời như GS Hồ Quốc Bằng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí và biến đổi Khí hậu, Viện Môi trường & Tài nguyên, ĐHQG TP.HCM; Ông Thanyachat Auttanukune - Tổng Giám đốc F&N Việt Nam; Ông Phan Đằng Chương - lãnh đạo dịch vụ tư vấn, Ernst & Young Việt Nam; Ông John Ditty - Chủ tịch KPMG khu vực Việt Nam & Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.