Hợp long cầu Rạch Chiếc

01/10/2015 05:44 GMT+7

Ngày 30.9, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ hợp long công trình xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía đông qua địa bàn Q.9.

Ngày 30.9, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ hợp long công trình xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía đông qua địa bàn Q.9.

Hợp long cầu Rạch Chiếc sáng 30.9 - Ảnh: Diệp Đức MinhHợp long cầu Rạch Chiếc sáng 30.9 - Ảnh: Diệp Đức Minh
Đây là công trình đầu tiên do liên danh các nhà thầu trong nước ứng vốn trước để thi công, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 871,285 tỉ đồng, chiều dài 540,9 m, khởi công ngày 4.2.2015.
Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, công trình kết nối cảng Cát Lái (Q.2), KCN Hiệp Phước (H.Nhà Bè), khu vực trung tâm TP, cửa ngõ lưu thông với tỉnh miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ… khi hoàn thành giúp giảm kẹt xe trên trục Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, xa lộ Hà Nội.
Giai đoạn 1 xây dựng một nhánh cầu 4 làn xe lưu thông bên trái tim tuyến quy hoạch được duyệt (hướng từ cầu Phú Mỹ về xa lộ Hà Nội). Giai đoạn 2 sẽ xây dựng một nhánh cầu 4 làn xe lưu thông bên phải tim hướng quy hoạch được duyệt (hướng từ cầu Phú Mỹ về xa lộ Hà Nội).
Tại buổi hợp long, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM, biểu dương sự cố gắng của đội ngũ công nhân, kỹ sư nỗ lực làm việc để đảm bảo công trình thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, rút ngắn thời gian hoàn thành so với kế hoạch 2 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.