Hồng Kông xem xét luật cải cách bầu cử

15/04/2021 15:09 GMT+7

Hội đồng Lập pháp Hồng Kông (LegCo) hôm qua thông qua 2 lần đọc dự luật cải cách bầu cử của cơ quan này.

Dự luật được quốc hội Trung Quốc thông qua hồi tháng 3, theo đó tăng số thành viên LegCo từ 70 lên thành 90 người. Trong đó, 20 ghế sẽ được cử tri bỏ phiếu trực tiếp, giảm 15 ghế so với hiện nay. Trong 70 ghế còn lại, 30 ghế do các khu vực bầu cử đại diện cho nhiều tổ chức, ngành nghề khác nhau chọn, và 40 ghế do Ủy ban Bầu cử chọn.

Trung Quốc thông qua hàng loạt thay đổi trong hệ thống bầu cử Hồng Kông

Theo AP, ủy ban này gồm 1.500 thành viên với số thành viên ủng hộ chính quyền trung ương chiếm ưu thế. Mặt khác, một cơ quan mới sẽ xét duyệt toàn bộ các ứng viên tranh cử vào LegCo nhằm đảm bảo đặc khu được quản lý bởi “những người yêu nước”. Dự luật dự kiến được thông qua vào cuối tháng 5 sau lần đọc thứ 3. Cuộc bầu cử LegCo sẽ diễn ra vào tháng 12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.