Hồng Kông hoãn bầu chọn lãnh đạo mới vì Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
18/02/2022 19:00 GMT+7

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Đặc khu trưởng Hồng Kông, hôm nay 18.2 thông báo cuộc bầu chọn lãnh đạo mới sẽ bị hoãn cho đến ngày 8.5, trong bối cảnh Hồng Kông đang chống chọi với đợt bùng phát Covid-19 mới.

Một ủy ban bầu cử nhỏ gồm những người được cho là trung thành với Bắc Kinh đã được lập ra để chọn lãnh đạo mới của Hồng Kông vào cuối tháng 3, với thời gian đề cử các ứng viên bắt đầu vào ngày 20.2.

Tuy nhiên, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm nay thông báo cuộc bầu chọn lãnh đạo mới sẽ được dời đến ngày 8.5, theo AFP. “Quyết định này được đưa ra do Hồng Kông đang đối mặt tình hình nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây 2 năm. Đây là tình hình nghiêm trọng”, bà Lâm phát biểu tại cuộc họp báo.

Nhiều người vào một trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở Hồng Hồng Kông ngày 18.2

AFP

Bà Lâm cho hay quyết định trên được đưa ra sau khi chính quyền đặc khu tổ chức một cuộc họp đặc biệt cùng ngày. “Dù chỉ liên quan 1.462 ủy viên ban bầu cử, cuộc bầu cử sẽ mang lại một mức độ nguy cơ sức khỏe công cộng nào đó”, bà Lâm phát biểu.

Bà Lâm cho biết thêm chính quyền đang soạn thảo các kế hoạch xét nghiệm Covid-19 bắt buộc cho tổng cộng hơn 7,3 triệu dân của Hồng Kông. “Chính quyền Hồng Kông sẽ tăng cường các biện pháp khác nhau, trong đó có những kế hoạch xét nghiệm bắt buộc toàn thành phố”, bà Lâm phát biểu tại cuộc họp báo, cho biết thêm Trung Quốc đại lục sẽ hỗ trợ xét nghiệm Covid-19.

Hồng Kông: Bệnh viện "rối" do thiếu chuẩn bị trước Covid-19

Hôm nay, Hồng Kông ghi nhận thêm 3.629 ca nhiễm Covid-19. Giới chuyên gia dự đoán số ca nhiễm Covid-19 mới hằng ngày ở Hồng Kông có thể tăng lên 30.000 ca trước cuối tháng 3, theo Reuters. Tính đến nay, Hồng Kông ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm Covid-19 và khoảng 240 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.