Hồng Kim Bảo, Quách Phú Thành cùng loạt sao Hồng Kông viếng đạo diễn Trần Mộc Thắng

07/09/2020 17:47 GMT+7

Hôm 7.9, tang lễ của Trần Mộc Thắng được tổ chức tại nhà thờ ở khu Sa Điền (Hồng Kông). Dàn sao đình đám gồm: Hồng Kim bảo, Quách Phú Thành, Trương Gia Huy… đã đến tiễn đưa đạo diễn lừng danh lần cuối.

Hôm 7.9, tang lễ của Trần Mộc Thắng diễn ra tại nhà thờ Công giáo St Benedict thuộc khu Sa Điền (Hồng Kông). Theo HK01, sau tang lễ, quan tài của đạo diễn nổi tiếng sẽ được chuyển đến một lò thiêu ở khu Trại Loan (Hồng Kông) để hỏa táng. Trước khi đưa Trần Mộc Thắng về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim hàng đầu Hương Cảng như: Hồng Kim Bảo,  Quách Phú Thành, Trương Gia Huy, La Khải Duệ, Trương Uyển Đình, Mạch Đương Kiệt, Trần Đức Sâm, Lâm Siêu Hiền… đã có mặt để tiễn biệt nhà làm phim tài danh đồng thời chia buồn với gia quyến. Trước đó, trong lễ tưởng niệm, tri ân nhà làm phim quá cố vào hôm 4.9, nhiều nhân vật máu mặt của làng giải trí trong đó có Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc cũng có mặt đông đủ.

An ninh được thắt chặt tại địa điểm tổ chức tang lễ

ẢNH: HK01

Vì được tổ chức giữa lúc dịch Covid-19 tại Hồng Kông đang diễn biến phức tạp, tang lễ của Trần Mộc Thắng được kiểm soát chặt chẽ với lượng khách viếng hạn chế chỉ gồm gia đình, người thân, bạn bè thân thiết và những nghệ sĩ quen biết lâu năm của cố đạo diễn. Lực lượng an ninh cũng được bố trí dày đặc tại địa điểm diễn ra tang lễ, những vị khách đến viếng đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào trong đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch của cơ quan chức năng.

Siêu sao võ thuật Hồng Kim Bảo đeo khẩu trang, chống gậy đến viếng Trần Mộc Thắng. Vốn được biết đến với thân hình mập mạp, ông đã gầy hơn nhiều sau nhiều phen chiến đấu với bệnh tật song trông nam nghệ sĩ gạo cội khỏe khoắn, linh hoạt hơn so với vài tháng trước. Hồi tháng 5.2020, nam diễn viên từng gây sốc với diện mạo tiều tụy, hốc hác, thân hình gầy gò đến kinh ngạc

ẢNH: HK01

“Thiên vương” Quách Phú Thành lặng lẽ đến từ biệt đạo diễn U.60. Khi được truyền thông phỏng vấn, nam ca sĩ - diễn viên cho biết anh cảm thấy vô cùng buồn bã trước sự ra đi của Trần Mộc Thắng. Tài tử họ Quách dành nhiều lời ca ngợi đạo diễn quá cố và khẳng định ông sẽ sống mãi trong tim mình. Năm 2005, Quách Phú Thành và Trần Mộc Thắng hợp tác trong phim Thiện ác đối đầu, tác phẩm đem về cho ngôi sao 54 tuổi giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã và một đề cử diễn xuất ở Kim Tượng. Đây cũng là tác phẩm đưa sự nghiệp của vị “thiên vương” này lên một tầm cao mới

ẢNH: HK01

Nam diễn viên Trương Gia Huy cùng đạo diễn Lâm Siêu Hiền xuất hiện buồn rầu tại tang lễ Trần Mộc Thắng. Tải tử họ Trương từng có cơ hội làm việc với nhà làm phim quá cố trong tác phẩm Xin đừng gác máy Cuộc chiến á phiện

ẢNH: HK01

Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong là chủ trì đồng thời đại diện phát ngôn của gia đình Trần Mộc Thắng trong tang lễ. Sinh thời, đạo diễn họ Trần xem ông là ân sư

ẢNH: HK01

Dương Thụ Thành, Chủ tịch công ty giải trí Anh Hoàng, có mặt trong cả sự kiện hôm 4.9 lẫn 7.9. Vị này cũng là một trong những nhân vật giúp đỡ cố đạo diễn Trần Mộc Thắng nhiều nhất trong những ngày cuối đời. Chính ông Dương là người chuyển bạn thân sang bệnh viện mới hơn để được điều trị tốt nhất trong mùa dịch Covid-19 vừa qua

ẢNH: HK01

Đạo diễn Trần Bảo Thụy là một trong những người bạn thân thiết của Trần Mộc Thắng, anh lặng lẽ đến chào đồng nghiệp lần cuối trước khi nhà làm phim của Thiên nhược hữu tình về nơi yên nghỉ cuối cùng

ẢNH: HK01

Sự ra đi của đạo diễn Trần Mộc Thắng được xem là nỗi mất mát lớn của điện ảnh Hồng Kông

ẢNH: HK01

Trần Mộc Thắng sinh năm 1961, ông là một trong những biên kịch, đạo diễn tài năng và nổi tiếng hàng đầu xứ Cảng thơm. Nhà làm phim U.60 ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Thiên nhược hữu tình, Đặc cảnh tân nhân loại, Song hùng, Tân câu chuyện cảnh sát, Thiện ác đối đầu, Nam nhi bản sắc, Tân thiếu lâm tự, Huyết chiến, Cuộc chiến á phiện… Trong suốt sự nghiệp làm phim, ông 5 lần nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (giải Kim Tượng). Nhà làm phim nổi tiếng hàng đầu Hồng Kông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 23.8 vừa qua sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.