Hỏng hóc bất ngờ khiến Hàn Quốc hoãn giao máy bay huấn luyện cho Thái Lan

12/01/2018 08:18 GMT+7

Thái Lan đặt mua tổng cộng 12 máy bay phản lực huấn luyện T-50TH Golden Eagle cho không quân

Máy bay phản lực T-50TH Golden Eagle của Hàn Quốc đã bị hỏng khi trên đường giao hàng cho Không quân Thái Lan, buộc nhà sản xuất phải cho máy bay quay về và hoãn giao hàng cho đối tác.
Hai chiếc máy bay này nằm trong đơn hàng đầu tiên của Bangkok được phi công của Hàn Quốc và Thái Lan điều khiển trong chuyến bay giao hàng, nhưng đã phải dừng lại ở sân bay Kuantan, Malaysia, vì một sự cố. Nhân viên kỹ thuật của Hàn Quốc sau đó phát hiện có hỏng hóc.
Hôm nay 11.1, Pongsak Semachai, người phát ngôn của Không quân Thái Lan, cho biết tập đoàn sản xuất phản lực của Hàn Quốc KAI đã quyết định cho máy bay quay về để sửa chữa và hoãn giao hàng cho phía Thái Lan. Theo ông Pongsak, hai máy bay phản lực T-50TH sẽ được KAI bàn giao sau 2 tuần nữa thay vì ngày 12.1 như đã cam kết trong hợp đồng.
Hồi tháng 9.2015, Quân đội Thái Lan ký hợp đồng mua 4 chiếc phản lực T-50TH trị giá 3,7 tỉ baht. Tháng 7.2017, nội các chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha quyết định bổ sung ngân sách 8,8 tỉ baht để mua thêm 8 chiếc nữa. Loại máy bay này được đánh giá có tính năng tương tự chiếc F-16 của Mỹ.
Thái Lan sử dụng máy bay phản lực của Hàn Quốc này phục vụ cho công tác huấn luyện không quân và thay thế dòng phản lực huấn luyện cũ L-39ZA/ART mà nước này đã sử dụng hơn 2 thập niên qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.