Hồng Đăng 'Tuổi thanh xuân': 'Nghệ sĩ không được sống vội'

30/04/2015 14:12 GMT+7

(iHay) Hồng Đăng là diễn viên trẻ đã gây được ấn tượng tốt qua nhiều vai diễn truyền hình. Nhưng phải tới vai Khánh trong Tuổi thanh xuân, anh mới lên hàng sao trong lòng khán giả.

(iHay) Hồng Đăng là diễn viên trẻ đã gây được ấn tượng rất tốt qua nhiều vai diễn truyền hình. Nhưng phải tới vai Khánh trong Tuổi thanh xuân, anh mới lên hàng sao trong lòng khán giả.

Diễn viên Hồng Đăng: “ Người nghệ sỹ phải biết yêu nhân vật mình thể hiện” 1
* Chào Hồng Đăng, lời đầu tiên xin chúc mừng anh. Vai Khánh trong bộ phim Tuổi thanh xuân phát sóng trên VTV được đánh giá rất cao. Nhìn lại cả quá trình với bộ phim, cơ duyên nào mà anh đến được với vai này?
Tôi nghĩ mình lúc nào cũng có duyên với những vai như Khánh trong Tuổi thanh xuân. Tôi đến với vai này, điều quan trọng nhất là hợp vai.
* Trong quá trình thực hiện Tuổi thanh xuân tại nước bạn Hàn Quốc, điều đặc biệt gì khiến anh nhớ mãi?
Điều mà tôi nhớ mãi trong quá trình quay phim chủ yếu là cái “khổ”. Đó là “khổ” vì thời gian làm việc, khí hậu. Đầu tiên là khí hậu Hàn Quôc rất rét trong khi diễn viên phải mặc áo ngắn. Diễn viên lúc đó phải luôn thường trực trong người máy sưởi để không bị cảm lạnh. Còn về thời gian làm việc của đoàn rất sít sao. Thời gian ngủ rất ít chỉ khoảng 3 tiếng. Các thành viên trong đoàn luôn hoạt động từ 5 giờ sáng hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Phân cảnh của Tuổi thanh xuân để lại kỉ niệm lớn nhất với tôi là ở đảo Nami với thời gian quay 5 ngày. Cảnh đó cả đoàn phải quay từ 3 giờ đến 6 giờ sáng để có cảnh quay đẹp lãng mạn khi phát sóng.
* Làm việc với những diễn viên và ê kíp Hàn Quốc, anh có nhận xét gì từ các bạn diễn của mình?
Không chỉ tôi mà tất cả thành viên Việt Nam đã học được từ các bạn diễn Hàn Quốc lối diễn đầy cảm xúc, tự nhiên, tinh tế. Đặc biệt các diễn viên Hàn Quốc đã biết giấu cảm xúc trong khi lối diễn của người Việt thì khác. Nhất là diễn viên Kang Tae Oh đã làm rất tốt việc này.
Diễn viên Hồng Đăng: “ Người nghệ sỹ phải biết yêu nhân vật mình thể hiện” 
* Sau Tuổi thanh xuân, anh còn giữ liên lạc với các diễn viên Hàn Quốc không?
Sau khi bộ phim kết thúc, chúng tôi vẫn còn hay liên hệ với nhau, hỏi thăm về gia đình, công việc. Chúng tôi đã có rất nhiều tình cảm với nhau không chỉ trong công việc mà còn như một gia đình. Người ít tuổi tôn trọng người nhiều tuổi. Tôi cũng đã trao đổi với Kang Tae Oh là cậu ấy đã trở thành một sao trong lòng người hâm mộ Việt Nam (cười)
* Với những thành công đáng nể như vậy trong nghệ thuật, không biết, trong con người anh phải hội tụ những phẩm chất gì để sống lâu trong nghề?
Theo tôi để sống lâu trong nghề thì người nghệ sĩ điều đầu tiên là không được sống vội. Tôi không đồng ý với một số nghệ sĩ chương trình nào cũng tham gia. Điều tiếp theo để nghệ sĩ sống lâu trong nghề là hãy để khán giả tự nhận xét và cảm nhận vai diễn. Người nghệ sĩ phải biết sống và yêu nhân vật để thể hiện tốt. Ngoài ra, khi nghệ sĩ tìm được chỗ đứng rồi thì không được coi đó là điểm vĩnh viễn. Để làm nên thành công của một bộ phim là cả một ê kíp tổng thể, người nghệ sĩ hãy làm đúng bổn phận của mình.
* Anh có nghĩ bản thân mình là nguồn gió mới không?
Tôi nghĩ không phải là như vậy bởi tôi đã tham gia rất nhiều phim. Quan trọng nhất đối với tôi là giữ được sự yêu thích của khán giả. Tôi đã đắn đo nhận vai diễn để khán giả sẽ mãi nhớ mình.
Hồng Đăng 'Tuổi thanh xuân': 'Nghệ sĩ không được sống vội' - ảnh 3Diễn xuất của Hồng Đăng trong Tuổi thanh xuân
* Mỗi chặng đường ta đến đem cho ta nhiều bài học, mỗi người bạn đem cho nhiều lời góp ý chân thành. Đối với anh, điều đó thể hiện như thế nào, đặc biệt trong các vai diễn?
Bạn bè là rất quan trọng đối với tôi. Đa số tôi hay nghe từ bạn bè về những cái chưa được của mình trong vai diễn.
* Theo anh, công việc của một diễn viên ngoài yếu tố thanh sắc cần đòi hỏi những yếu tố gì?
Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất là cảm thụ. Thanh sắc chỉ là một yếu tố trợ giúp cho người diễn viên.
* Hiện nay đang có rất nhiều bạn trẻ có ước mơ làm diễn viên, anh có thể nói gì với các bạn ấy? Theo anh, nếu muốn làm diễn viên, các bạn trẻ cần hội tụ những yếu tố gì?
Các bạn trẻ cần phải đam mê với nghề. Đừng vì say nắng hào quang mà không biết được nghề diễn viên thật lắm gian khổ.
* Công việc bận rộn như thế, anh dành thời gian như thế nào cho gia đình và bạn bè?
Công việc của tôi rất bận, tầm 10 tháng trong năm. Còn 2 tháng, tôi dành cho mình và gia đình.
* Kế hoạch sắp tới của anh?
Tôi sẽ tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc vào tháng 6. Sau đó cuối năm tôi sẽ tham gia một bộ phim của VFC.
* Cám ơn anh. Chúc anh thành công hơn nữa trong sự nghiệp

Đặng Trung

>> Trương Ngọc Ánh khoe vòng 1 bốc lửa với váy xẻ sâu
>> Cao Thái Sơn trải lòng về 4 bóng hồng trong sự nghiệp
>> Vụ hoa hậu trả vương miện: lộ bản tường trình Triệu Thị Hà 'đi khách sạn' với bạn trai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.