Honduras bắt 176 cảnh sát nghi tham nhũng

04/11/2011 08:53 GMT+7

(TNO) Tổng cộng có 176 quan chức cảnh sát bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng tại Honduras vào hôm 3.11.

>> Thái Lan lập nơi lánh nạn cho người nước ngoài
>> Cuộc đấu trực thăng Nga - Mỹ
>> Bạo động nhà tù ở Venezuela

Hãng tin AFP dẫn nguồn từ chính phủ quốc gia Trung Mỹ này cho hay, các quan chức trên bị tình nghi phạm các tội như giết người, bắt cóc và buôn bán ma túy.

Vụ bắt giữ kể trên diễn ra theo sau sự giận dữ của dư luận trước việc bốn viên cảnh sát - bị cáo buộc giết chết hai sinh viên cách đây một tuần - được trả tự do.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Porfirio Lobo đã sa thải các chỉ huy lực lượng cảnh sát hàng đầu của ông, đồng thời triển khai binh sĩ trấn áp tội phạm.

“Chúng ta phải loại bỏ các quả táo thối trong lực lượng cảnh sát quốc gia”, ông Lobo tuyên bố hôm 3.11.

Quốc hội Honduras cũng đã bắt đầu thảo luận một điều luật mới nhằm cải tổ cơ quan cảnh sát nước này cũng như cách đối phó tình trạng tham nhũng.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.