Hỗn loạn ở công viên nước Hồ Tây

Sáng 19.4, Công viên nước Hồ Tây (Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) mở cửa miễn phí cho du khách vào vui chơi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 9 giờ sáng, hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về khiến quanh khu vực công viên nước Hồ Tây gần như không còn một chỗ trống, hầu như toàn bộ các bể bơi của công viên đều chật kín người.

Sáng 19.4, Công viên nước Hồ Tây (Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) mở cửa miễn phí cho du khách vào vui chơi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 9 giờ sáng, hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về khiến quanh khu vực công viên nước Hồ Tây gần như không còn một chỗ trống, hầu như toàn bộ các bể bơi của công viên đều chật kín người.

Hỗn loạn  ở công viên nước Hồ Tây Không chỉ nam giới mà cả phụ nữ, trẻ em cũng qua hàng rào để vào Công viên nước
Hồ Tây - Ảnh: Anh Tuấn
Để đối phó với tình trạng quá tải, đại diện công viên nước Hồ Tây phải thông báo trên loa không tiếp nhận thêm khách vào vui chơi. Thế nhưng, rất nhiều du khách đã phớt lờ, cũng như bất chấp nguy hiểm, họ leo qua hàng rào sắt nhọn cao hơn 2 m để vào được bên trong bể bơi tắm miễn phí. Thậm chí, nhiều người lớn còn dùng cả thang tre đưa trẻ nhỏ vượt rào vào bên trong khu vực bể bơi.
Một số phụ huynh cố sức bê trẻ nhỏ qua hàng rào sắt nhọn để vào bằng được công viên nước, nếu sơ ý một chút sẽ rất nguy hiểm cho trẻ. Ngoài ra, hình ảnh rất phản cảm là có không ít nam nữ thanh niên mặc nguyên đồ bơi vô tư leo rào. Nhiều người đưa con vào được bên trong công viên nước nhưng lo sợ tình trạng hỗn loạn, giẫm đạp nhau, do lượng người quá đông.
Do quân số chỉ có hạn, lực lượng bảo vệ của công viên nước Hồ Tây gần như bất lực trước hành động không lấy gì làm đẹp mắt và rất nguy hiểm này. Một người trèo rào vào công viên bị rách quần áo. Bà Nghiêm Hồng Hạnh, Phó giám đốc công viên nước Hồ Tây, thừa nhận: “Năm nào chúng tôi cũng chạy chương trình miễn phí trong ngày mở cửa đầu mùa, rất đông khách nên các tình huống xảy ra năm nay đều nằm trong dự liệu. Việc khách trèo rào vào, năm 2014 cũng đã xảy ra rồi!”. Đến chiều cùng ngày, công viên nước Hồ Tây đã mở cửa đón khách trở lại bình thường, không có tình trạng ùn ứ, leo rào vào như ban sáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.