Hôn lễ trong mơ của Hoàng gia Monaco

30/06/2011 22:17 GMT+7

Hôn lễ của ông hoàng Công quốc Monaco Albert II và “nàng tiên cá” Nam Phi Charlene Wittstock sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2.7.

Người dân Monaco đã phải chờ suốt 55 năm qua để lại được ăn mừng hỉ sự hoàng gia. Tháng 4.1956, ông hoàng Rainier III kết hôn cùng diễn viên nổi tiếng Grace Kelly trong một đám cưới lộng lẫy khắc sâu vào trí nhớ của người Monaco. Hơn nửa thế kỷ sau, đám cưới của ông hoàng Albert II hứa hẹn sẽ hoành tráng không thua gì cha mẹ mình.


Ông hoàng Monaco Albert II và hôn thê Charlene Wittstock - Ảnh: AFP

Duyên nợ đường đua xanh

Công nương tương lai của Monaco Charlene Wittstock, 33 tuổi, là cựu vô địch bơi lội quốc gia Nam Phi. Cô từng đại diện Nam Phi tranh tài tại Olympic Sydney 2000, theo tờ Paris Match. Sự nghiệp của cô sau đó lên đến đỉnh cao với 3 chức vô địch tại cúp thế giới 2002.

Năm 2000, cô đoạt huy chương vàng 200 mét ngửa tại giải vô địch bơi lội quốc tế Monaco. Người trao giải chính là Albert II, khi đó còn là thái tử. Thời điểm ấy, hoàng gia và người dân Monaco rất sốt ruột vì chàng thái tử đào hoa đã 42 tuổi mà vẫn chưa có vẻ gì muốn thành gia lập thất.

Không ai biết hai người bắt đầu hò hẹn từ khi nào vì cả hai đều giấu rất kín mối quan hệ này. Cô Wittstock tiếp tục miệt mài tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu còn ông Albert II ngày đêm bận rộn chuyện chính sự. Tháng 2.2006, một năm sau khi kế vị cha, ông hoàng Albert II bất ngờ xuất hiện công khai lần đầu tiên cùng cô Wittstock tại lễ khai mạc Olympic mùa đông ở Turin (Ý). Đây thật sự là một tin chấn động với truyền thông phương Tây vì khi ấy cô Wittstock chỉ nổi tiếng trong giới bơi lội mà thôi.

Đến tháng 6.2010, ông hoàng Monaco chính thức tuyên bố đính hôn. Từ đó đến nay, Wittstock phải nỗ lực chuẩn bị cho vai trò công nương của mình. Không biết tiếng Pháp, cô phải theo học một chương trình đặc biệt để có thể giao tiếp tại Monaco. Tiếp đó là những khóa học về ngoại giao, phát biểu trước báo chí và những lễ nghi hoàng tộc. Dù Hoàng gia Monaco được xem là “thoáng” nhất châu u nhưng cuộc sống hoàng tộc vẫn quá lạ lẫm với Wittstock. Vốn chỉ quen mặc trang phục thể thao gọn gàng, giờ đây cô phải tập “thướt tha” trong những chiếc váy dạ hội sang trọng.

Cũng không phải mọi thứ đều màu hồng. Chỉ vài ngày trước hôn lễ, website của tờ L’Express đưa tin cô dâu từng có ý định hủy hôn ước và trở về Nam Phi hồi tuần trước vì “phát hiện đời tư của ông hoàng Albert II không “gương mẫu” như cô nghĩ”. Hoàng gia Monaco đã bác bỏ thông tin này và dọa sẽ kiện tờ L’Express.

35.881 dân, 3.500 khách mời và 200.000 du khách

Đám cưới của ông hoàng Albert II là điểm nhấn về kinh tế và chính trị cho quốc gia nhỏ bé nhưng giàu có này. Dự kiến trong những ngày diễn ra hôn lễ, 35.881 dân Monaco sẽ đón tiếp khoảng 200.000 du khách.

Theo thông cáo của hoàng gia, trong số 3.500 khách mời có ít nhất 21 lãnh đạo quốc gia và đại diện 38 hoàng tộc khắp thế giới: Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Tổng thống Đức Christian Wulff, Chủ tịch Ủy ban châu u Jose Manuel Barroso, Thái tử Tây Ban Nha Felipe, Nữ hoàng Thụy Điển Victoria...  Đại diện giới nghệ sĩ có các ca sĩ Andrea Bocelli, Umberto Tozzi, nhà tạo mẫu Kart Lagerfeld...

Hội đồng quốc gia Monaco đã duyệt chi 4 triệu euro để tổ chức hôn lễ hoàng gia. Dự kiến 520 cảnh sát Monaco và 4 chuyên gia chất nổ của Pháp sẽ được huy động để tuần tra trên tổng diện tích khoảng 2 km2 của đất nước nhỏ bé này. Chiều nay (giờ địa phương), hôn lễ dân sự giữa ông hoàng Albert II và Charlene Wittstock sẽ diễn ra  ở cung điện hoàng gia dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Monaco Philippe Narmino. Toàn thể dân Monaco sẽ được hoàng gia “chiêu đãi” một bữa tiệc cocktail vào 18 giờ. Ngày 2.7, hôn lễ tôn giáo sẽ do Giám mục Bernard Barsi cử hành. Sau thánh lễ, vợ chồng ông hoàng Albert II sẽ đi qua một số trục đường lớn trên xe mui trần để ra mắt công chúng. Hôn lễ sẽ kết thúc bằng màn pháo hoa hoành tráng vào đúng nửa đêm.

Lãng tử xứ Monaco

Ông hoàng Albert II, sinh ngày 14.3.1958, là con thứ hai của ông hoàng Rainier III và nữ minh tinh Grace Kelly. Ông có chị là Công chúa Caroline và em gái là Công chúa Stephanie. Sau khi cha băng hà vào năm 2005, Albert II trở thành người trị vì Công quốc Monaco. Là người đam mê thể thao và phiêu lưu, ông hoàng Monaco từng thi đấu ở bộ môn trượt tuyết tại nhiều thế vận hội mùa đông.

Tuy nhiên, điều khiến thế giới luôn nhớ đến về Albert II là cuộc sống riêng tư đầy màu sắc của ông với những lần bị bắt gặp cùng nhiều cô gái xinh đẹp. Ông đã chính thức thừa nhận cô Jazmin Grace, 19 tuổi và cậu bé Alexandre Grimaldi, 7 tuổi là con ngoài giá thú của mình lần lượt với một nhân viên bất động sản người Mỹ và một tiếp viên hàng không người Togo. Dù không được hoàng gia công nhận nhưng ông hoàng vẫn gửi tiền trợ cấp hằng tháng và thỉnh thoảng đến gặp các con. Ngoài ra, quyền uy và những thành tựu trong việc cai trị đất nước nhỏ bé nhưng có thu nhập bình quân đầu người đến 138.000 euro/năm này cũng góp phần làm nên danh tiếng của Albert II. Theo thống kê mới nhất của tạp chí Forbes, gia sản của ông vào khoảng 1 tỉ USD. H.G

Nguyễn Ngọc Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.