'Hòn đá tảng' Koulibaly vượt sóng gió thế nào để thành hạt nhân chính ở Chelsea

05/08/2022 19:31 GMT+7

Gia nhập Chelsea từ CLB Napoli , hậu vệ Kalidou Koulibaly đang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng phòng ngự The Blues ở mùa giải 2022-2023

Mùa giải 2021-2022 kết thúc, CLB Chelsea đã gặp nhiều vấn đề ở cả trong và ngoài sân cỏ. Ông Roman Abramovich đã không còn là chủ tịch của CLB vì những vấn đề liên quan đến chính trị. Thay vào đó, Todd Boehly trở thành ông chủ mới của The Blues. Không những thế, về mặt đội hình, Chelsea đang gặp nhiều biến động khi HLV Thomas Tuchel mất đi nhiều cái tên quan trọng như Rudiger, Christensen và Lukaku.

Kể từ khi lên nắm quyền, Todd Boehly đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng lực lượng cho Chelsea, The Blues làm sôi động thị trường chuyển nhượng khi ký hợp đồng với trung vệ Koulibaly. Với sự góp mặt của hậu vệ người Senegal, hàng phòng ngự của Chelsea đang được đánh giá rất cao và Koulibaly được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân chính trong hàng thủ của The Blues. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng, để đến được với đội bóng thành London, cựu đội trưởng của Napoli đã trải qua rất nhiều khó khăn.

Koulibaly sinh vào ngày 20.6.1991 tại Pháp. Cha và mẹ của Koulibaly đều là người Senegal. Khi còn ở Senegal, cha anh làm việc trong một nhà máy dệt và mẹ của anh không có việc làm ổn định. Thông tin này được công bố để hiểu được nỗi vất vả của gia đình Koulibaly, đó là đã có lúc để có tiền sinh hoạt, cha của anh đã phải làm việc liên tục suốt 5 năm mà không nghỉ bất cứ ngày nào.

Khi mới 8 tuổi, Koulibaly bắt đầu chơi cho đội bóng trẻ của phường Saint-Die thuộc vùng Vosges ở Grand Est, đông bắc nước Pháp. “Tất cả những đứa trẻ đều chơi bóng mà không mang giày. Tôi cũng không được chơi ở điều kiện tốt khi hàng ngày phải chạy trong công viên nhỏ cạnh nhà. Những trận đấu khi ấy cũng chỉ là cuộc chơi của những đứa trẻ nhập cư với nhau”. Koulibaly nói trong một buổi trò chuyện vào năm 2019.

Vượt qua những khó khăn, cậu bé Koulibaly đã có những bước tiến vô cùng tuyệt vời. Sau 4 năm, anh chuyển sang khoác áo đội trẻ của Metz và sau đó trở lại câu lạc bộ cũ Saint-Die vào năm 2006. Trước khi bắt đầu mùa giải 2010-2011, Koulibaly đã ký hợp đồng chơi bóng chuyên nghiệp đầu tiên với Metz. Không lâu sau, anh được HLV Dominique Bijotat đôn lên đội 1 của CLB. Tài năng của Koulibaly nhanh chóng được khẳng định, anh gia nhập CLB Genk vào năm 2012 và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch viên của CLB Napoli. Mùa đông năm 2014, đích thân HLV Rafa Benitez đã gọi điện, trò chuyện đến 4 lần và thuyết phục cầu thủ sinh năm 1991 gia nhập đội bóng nước Ý.

Đến với đất nước hình chiếc ủng, Koulibaly hòa nhập nhanh chóng với lối đá của Napoli và trở thành một phần không thể thiếu của đội chủ sân Diego Maradona. Sau 8 năm, đội trưởng của đội tuyển Senegal đã có đến 317 lần ra sân cho Napoli. Koulibaly được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giớivị trí trung vệ.

Tuy nhiên, dù nhiều lần bày tỏ tình yêu và mong muốn gắn bó dài lâu với đội bóng nước Ý nhưng Koulibaly luôn phải hứng chịu những tiếng la ó từ các cổ động viên vì màu da của mình. Đỉnh điểm của sự việc này là vào tháng 12.2018, trong trận đấu với Inter Milan tại Giuseppe Meazza, Kalidou Koulibaly đã phải hứng chịu vô vàn những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ các CĐV trên sân. HLV của Napoli khi đó là Carlo Ancelotti đã ba lần yêu cầu trọng tài tạm dừng trận đấu nhưng đều bị phớt lờ. Ngay sau đó, Koulibaly bị đuổi khỏi sân với lí do là mỉa mai quyết định của trọng tài. Sau trận đấu, cầu thủ sinh năm 1991 đã tỏ ra thất vọng và anh bày tỏ ý định được chuyển sang đội bóng khác ngoài nước Ý.

Sau nhiều lần đàm phán với các CLB nhưng không thành công, mùa hè năm 2022, Koulibaly đã chính thức đạt được thỏa thuận với CLB Chelsea và chuyển đến Stamford Bridge thi đấu từ mùa giải 2022-2023 với mức phí chuyển nhượng 34 triệu bảng. Sau sự ra đi của Rudiger và Christensen, Koulibaly là trung vệ lấp đầy khoảng trống. So với cả hai cựu cầu thủ Chelsea, Kalidou Koulibaly được xem là trung vệ chất lượng hơn. Tuyển thủ Senegal có thể lực tốt và giàu kinh nghiệm. Thậm chí, với tài năng của mình, Koulibaly còn được đánh giá có ngang trình độ với Virgil van Dijk của Liverpool và đội tuyển Hà Lan.

Vào ngày 6.8.2022, Chelsea sẽ bắt đầu thi đấu tại Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023 bằng trận trên sân của đối thủ Everton. Koulibaly đang được kỳ vọng rất nhiều và anh hứa hẹn sẽ trở thành một hạt nhân mới trong lối chơi của HLV Thomas Tuchel, mang đến sự vững vàng nơi hàng thủ The Blues.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.