Hơn chục hộ giữa trung tâm Hạ Long nhà cửa nứt toác vì khai thác đất sét

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/08/2022 13:35 GMT+7

Đang sinh sống yên ổn, 14 hộ dân tại TP.Hạ Long ( Quảng Ninh ) bất ngờ bị mất nhà vì tường bao, sân vườn nứt toác đe doạ tính mạng , tài sản.

Theo phản ánh của các hộ dân tại khu 3B, P.Giếng Đáy (TP.Hạ Long) cho biết thời gian vừa qua tại khu vực này xảy ra việc khai thác đất sét khiến người dân bỗng chốc mất nhà cửa.

Hiện trường khu vực sụt lún đe doạ khu dân cư P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long

Lã nghĩa Hiếu

Chỉ tay về phía ngôi nhà của mình, ông Nguyễn Xuân Quang, người dân sinh sống tại khu vực nói trên cho biết, từ gần 10 năm nay hàng chục hộ dân tại khu 3B, P.Giếng Đáy sống khổ bên mỏ sét của Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy.

“Bụi đất bay mù mịt vào khu dân cư, đã vậy những năm gần đây quá trình khai thác đất sét xuống sâu khiến nhà cửa của các hộ dân bất ngờ bị nứt toác. Giữa tháng 8 vừa qua, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp trước cơn bão số 2 vì nhà cửa không đảm bảo an toàn”, ông Quang nói.

Cách nhà ông Quang không xa, gia đình ông Nguyễn Hữu Xuân cũng trong cảnh “tan cửa nát nhà” do quá trình khai thác đất sét gây ra. Cách đây 2 tuần, ngôi nhà không còn đảm bảo nên đã phải di dời khẩn cấp, mọi người phải đi ở nhờ nhà người thân để lánh nạn.

Khu dân cư sống khổ bên mỏ sét của Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy

Lã nghĩa Hiếu

Theo UBND P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long, khoảng 5 năm trở lại đây, tại khu vực nói trên xuất hiện việc các hộ dân bị nứt tường công trình nhà, sân vườn do quá trình khai thác đất sét của Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy.

Đến nay, 25.8, qua kiểm tra của chính quyền P.Giếng Đáy đã có 60 ngôi nhà bị rạn nứt; trong đó có 14 ngôi nhà không đảm bảo an toàn bắt buộc phải di dời.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch P.Giếng Đáy, cho biết mỏ khai thác đất sét của Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy được cấp phép từ năm 2004 khai thác tới ngày 31.12.2024 với độ sâu âm 20 m. Đến tháng 8, doanh nghiệp mới khai thác đến độ sâu 13 m. Khu vực các hộ dân sinh sống nằm ngoài ranh giới mỏ của đơn vị này.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc nói trên, UBND TP.Hạ Long đã mời đơn vị tư vấn vào giám định nguyên nhân để có cơ sở xử lý vụ việc cũng như đền bù cho các hộ dân. Trước mắt để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp di dời 14 hộ đến nơi khác”, ông Thế Anh cho biết.

Cũng theo ông Thế Anh, UBND TP.Hạ Long cũng yêu cầu công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy chủ động thực hiện các biện pháp gia cố, khắc phục tuyến đường dân sinh, sạt lở đất tại khu vực gần mỏ sét của công ty, đảm bảo an toàn các công trình liền kề.

Dân bất ngờ mất nhà cửa do quá trình khai thác sét

Lã nghĩa Hiếu

Dân bất ngờ mất nhà cửa, phải di dời khẩn cấp

Lã nghĩa Hiếu

Sân vườn các hộ dân bị nứt toác

Lã nghĩa Hiếu

Tường nhà các hộ dân bị nứt toác

Lã nghĩa Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.