Hỗn chiến kinh hoàng tại TP.Thủ Đức: Lập hồ sơ xử lý 30 thanh thiếu niên

Công Nguyên
Công Nguyên
18/05/2022 10:55 GMT+7

Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) xác định hơn 30 thanh thiếu niên (chủ yếu là học sinh) tham gia hỗn chiến bằng mã tấu, bom xăng vào tối 16.5 trên đường Phước Thiện (P.Long Thạnh Mỹ).

Sáng 18.5, Công an TP.Thủ Đức cho biết đã xác định và mời làm việc, lập hồ sơ xử lý hơn 30 thanh niên (thuộc hai nhóm) tham gia hỗn chiến vào đêm 16.5 trên đường Phước Thiện, P.Long Thạnh Mỹ.

Hỗn chiến bằng bom, hung khí xăng giữa hai nhóm thanh thiếu niên

CẮT TỪ CLIP

Theo Công an TP.Thủ Đức, bước đầu đã xác định, 30 thanh niên thiếu này chủ yếu là học sinh.

Nguyên nhân dẫn đến hỗn chiến là do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn nhau “tham chiến” trên đường Phước Thiện.

Hai nhóm thanh niên đi trên xe máy, cầm theo hung khí (mã tấu, dao tự chế, tuýp sắt…) và bom xăng. Đến điểm hẹn, hai nhóm thanh thiếu niên này lớn tiếng, ném bom xăng tạo nên cảnh hỗn loạn tại khu vực này.

Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn; hai nhóm thanh thiếu niên bỏ đi trước khi lực lượng công an đến hiện trường.

Vụ hỗn chiến làm một số người bị thương và một số tài sản bị hư hỏng.

Hiện trường vụ hỗn chiến

TRẦN DUY KHÁNH

Như Thanh Niên thông tin, hơn 20 giờ ngày 16.5, khoảng 30 thanh thiếu niên cầm gậy sắt, mã tấu, đi trên nhiều xe máy rảo quanh đường Phước Thiện. Khi phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe máy ngang qua, nhóm 30 người này lập tức đuổi theo. Chạy một đoạn, 2 người bị truy đuổi va chạm với 1 xe máy khác, ngã xuống đường. Lúc này, nhóm 30 thanh thiếu niên đuổi tới, xông đến đánh đập, chém tới tấp ném bom xăng, rồi lên xe tháo chạy. Vụ việc làm 3 người bị thương; 2 xe máy của hai nhóm thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến bị đập bể nát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.