Hơn 982 tỉ đồng để 'cứu' bờ biển Hội An

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/12/2023 14:33 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ quyết định cho vay lại vốn vay 42 triệu euro (tương đương 982,2 tỉ đồng) từ Cơ quan Phát triển Pháp để thực hiện dự án để "cứu" bờ biển Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam).

Ngày 5.12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cho vay lại và chủ trương đàm phán thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam", sử dụng vốn tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Theo đó, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định phê duyệt việc cho vay lại vốn vay AFD của UBND tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An như kiến nghị của Bộ Tài chính.

Chính phủ đồng ý chủ trương đàm phán với AFD về thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về kết quả thẩm định cho vay lại vốn vay AFD của dự án.

Thủ tướng quyết định đầu tư 42 triệu Euro 'cứu' bờ biển Hội An - Ảnh 1.

Bờ biển Hội An sạt lở nghiêm trọng

MẠNH CƯỜNG

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành đàm phán với AFD về dự thảo thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả đàm phán thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án theo quy định hiện hành và các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, có tổng mức đầu tư xây dựng 42 triệu euro (tương đương 982,2 tỉ đồng), do AFD tài trợ. Thời gian thực hiện dự án kéo dài đến năm 2026. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Phạm vi xây dựng công trình từ cửa sông (cầu tàu đi Cù Lao Chàm) dọc về hướng bắc đến bên phía bắc của khách sạn Victoria, dài gần 3,4 km. Trong đó, tuyến đê ngầm giảm sóng có tổng chiều dài khoảng 2 km, mỏ hàn tổng chiều dài gần 1,5 km; đổ cát tạo bãi, với bãi khô rộng 40 m, cao độ 2 m. Bãi tắm rộng 60 m từ cao trình 2 m đến cao trình 3 m.

Mục tiêu của dự án là chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở, phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án.

Dự án còn bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân cũng như các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho toàn bộ khoảng 3,2 km2 diện tích đất, hơn 1.300 hộ dân P.Cửa Đại và khu vực lân cận, nhất là khu vực ven biển.

Đồng thời, tạo điều kiện để ổn định dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là ngành du lịch.

Bờ biển Hội An từng là một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á. Từ năm 2014, khu vực này bị biển xâm thực, mỗi năm sóng "ngoạm" và cuốn trôi hàng trăm mét đất. Ngoài ra, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển cũng bị bỏ hoang do không có bãi biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.